LONDON, Anh (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, cho biết các ca nhiễm COVID-19 ở Châu Âu tăng gấp ba lần trong vòng sáu tuần qua, chiếm gần một nửa số ca nhiễm trên toàn cầu, trong khi các ca nhập viện tăng gấp đôi, dù các ca nặng vẫn duy trì ở mức thấp, theo AP.
Trong tuyên bố hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, Bác Sĩ Hans Kluge, giám đốc WHO Châu Âu, mô tả COVID-19 là một “căn bệnh tệ hại và có thể gây chết người,” mọi người không nên đánh giá thấp. Các biến thể siêu lây nhiễm của Omicron đang tạo nên những đợt bùng phát dịch trên khắp Châu Âu.

WHO cho biết 53 quốc gia trong khu vực Châu Âu, trải dài đến Trung Á, ghi nhận gần 3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong tuần qua, cũng như khoảng 3,000 người tử vong mỗi tuần. Trên toàn cầu, các trường hợp nhiễm COVID-19 trong năm tuần qua cũng tăng, dù các nước không còn xét nghiệm diện rộng như trước.
Ông Kluge phát biểu: “Số ca nhập viện đang tăng lên, trong khi vốn dĩ tình trạng này chỉ xảy ra vào những tháng mùa Thu và mùa Đông. Việc này tạo nên thách thức đối với lực lượng y tế ở các quốc gia, những người vốn chịu áp lực liên tục từ các đợt khủng hoảng kéo dài từ năm 2020.”
Bác Sĩ Kamran Abbasi của British Medical Journal và Bác Sĩ Alastair McLellan của Health Service Journal cho hay trong một bài xã luận rằng chính phủ Anh không giải quyết được các vấn đề kéo dài do dịch COVID-19.
Họ nhấn mạnh rằng chính phủ quá tin rằng vaccine sẽ không khiến nhiều người nhập viện nữa. Tuy nhiên vaccine không có quá nhiều tác dụng trong việc hạn chế lây truyền bệnh. Họ yêu cầu chính phủ cần “trung thực về mối đe dọa mà đại dịch gây ra cho nền y tế nước Anh.”

Cũng trong hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, WHO công bố chiến lược mùa Thu cho dịch bệnh. WHO kêu gọi chích mũi tăng cường thứ hai cho những người từ 5 tuổi trở lên với hệ miễn dịch yếu, tăng cường đeo khẩu trang tại các không gian trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng, cũng như thông gió tốt hơn tại trường học, công ty và các nơi khác.
Ông Klude cho biết các nước Nam Bán Cầu đang có cúm mùa, kết hợp với COVID-19 gây căng thẳng cho hệ thống y tế. Ông cảnh báo rằng tình trạng tương tự có thể lặp lại ở Châu Âu, khiến việc kinh doanh, du lịch và học tập trở nên hỗn loạn. Từ đó ông kêu gọi mỗi người hãy có ý thức và đưa ra quyết định đúng đắn, ngay cả ở những quốc gia mà phần lớn giới chức không còn thực hiện các biện pháp hạn chế phòng dịch. (V.Giang) [qd]






























































