WASHINGTON, DC (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tám, đã đóng đường dây liên lạc về các vấn đề quan trọng với Mỹ sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Kể từ sau chuyến đi, Trung Quốc đã cắt đứt liên lạc với Mỹ và tiến hành tập trận ngoài khơi đảo Đài Loan, bao gồm bắn hỏa tiễn xuống các vùng biển lân cận.

Cuối ngày Thứ Năm vừa qua, Tòa Bạch Ốc triệu tập ông Tần Cương (Qian Gang), đại sứ Trung Quốc ở Mỹ, đến để phản đối việc có các cuộc tập trận quanh Đài Loan. Một ngày sau, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, chỉ trích quyết định chấm dứt đối thoại quan trọng của Bắc Kinh là “vô trách nhiệm.”
Tuy nhiên, ông Kirby lưu ý một số kênh liên lạc vẫn còn mở giữa viên chức quân sự ở hai nước. Ông nhấn mạnh một lần nữa Mỹ xác nhận không thay đổi chính sách của mình đối với Trung Quốc và Đài Loan.
“Điểm mấu chốt là chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đường dây liên lạc nhằm bảo vệ lợi ích và giá trị của chúng tôi,” ông Kirby cho biết. Ông từ chối đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào đối với mối quan hệ lâu dài giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đài Loan đã thiết lập tình trạng báo động trong quân đội và tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ dân sự. Ngoài ra, các chuyến bay cũng bị hủy hoặc chuyển hướng để bảo đảm an toàn. Ngư dân được yêu cầu không ra khơi để tránh những cuộc tập trận của Trung Quốc.

Về lâu dài, mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington có thể đe dọa thế cân bằng mà lãnh đạo hai nước duy trì trong những năm qua. Tổng Thống Joe Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình luôn tập trung thảo luận vào nhân quyền, thương mại, cạnh tranh và khí hậu, song luôn tránh xung đột trực tiếp.
Giới chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Mỹ cảnh báo các phản ứng ngoại giao và quân sự của Trung Quốc dường như vượt ngoài phạm vi trả đũa cho chuyến thăm, có thể mở ra một kỷ nguyên thù địch mới và đe dọa chính phủ dân chủ của Đài Loan. (V.Giang) [qd]






























































