HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại Sứ Quán Phần Lan là cơ quan tiếp theo sau Đức, Tây Ban Nha và Czech ở Hà Nội tuyên bố từ chối công nhận sổ thông hành (passport) mẫu mới có bìa màu xanh tím của Việt Nam do thiếu mục “nơi sinh.”
Hôm 11 Tháng Tám, Đại Sứ Quán Phần Lan tại Việt Nam đăng tải trên trang Facebook Embassy of Finland in Hanoi thông báo: “Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội trân trọng thông báo: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cơ quan Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam mẫu mới bìa màu xanh tím than. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực/giấy phép cư trú của Phần Lan.”

“Phần Lan đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Đại sứ quán Phần Lan sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực/giấy phép cư trú của đương đơn xuất trình hộ chiếu mẫu mới này cho đến khi có thông báo mới của các cơ quan có thẩm quyền của Phần Lan. Đại sứ quán sẽ thông báo trong trường hợp có thay đổi,” theo Facebook Embassy of Finland in Hanoi.
Tuy vậy, Sứ Quán Phần Lan cũng cho biết thêm rằng họ “sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên EU, Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này.”
Việc Phần Lan loan báo quyết định không công nhận sổ thông hành mẫu mới của Việt Nam diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, giãi bày tại phiên họp Quốc Hội: “Chúng tôi thực hiện việc này [cấp sổ thông hành mẫu mới] đúng quy định pháp luật. Một số nước gây khó khăn vì muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân vào nước họ, ở cụ thể địa phương nào. Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Tám, ông Tô Lâm cho biết Bộ Công An đã cấp 272,000 sổ thông hành mẫu mới và trước mắt sẽ tiến hành bị chú “nơi sinh” khi có đề nghị để “tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam làm thủ tục xin thị thực (visa) vào 26 nước Châu Âu.”
Đây được coi là biện pháp “chữa cháy” để người dân bớt ta thán về sự phiền hà khi đi xin thị thực. Về lâu dài, Bộ Công An cho biết sẽ tiến hành sửa đổi mẫu sổ, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” tại trang nhân thân của sổ thông hành.

Theo giới quan sát, việc Bộ Công An quyết định loại bỏ mục “nơi sinh” trong sổ thông hành mẫu mới là để “giúp” người dân một số tỉnh thành ở miền Bắc nằm trong “danh sách đen” bị sứ quán Nam Hàn, Nhật “cấm cửa” như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…
Mới đây, hôm 8 Tháng Tám, Sứ Quán Tây Ban Nha đột ngột đảo ngược quyết định, công nhận sổ thông hành mẫu mới, với điều kiện người nộp đơn xin visa vào khối Schengen phải… nộp kèm căn cước công dân để “chứng minh nơi sinh.” (N.H.K) [qd]





























































































































