CSVN siết chặt thêm việc đưa thông tin trực tiếp từ phiên tòa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN sẽ siết chặt thêm hoạt động thông tin các phiên tòa qua mạng xã hội khi đưa tin hay hình ảnh trực tiếp “live stream.”

Các báo tại Việt Nam ngày Thứ Hai, 15 Tháng Tám, đưa tin Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN “cho ý kiến” về một “pháp lệnh xử phạt hành chính đối với hành vị cản trở hoạt động tố tụng” mà “tòa án nhân dân tối cao” đưa ra. Mọi thứ luật lệ của chế độ đều không do các “đại biểu Quốc Hội” soạn thảo.

Hình ảnh cấm đường quen thuộc trước cổng tòa án thành phố Hà Nội mỗi khi có phiên tòa xử giới bất đồng chính kiến.(Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

“Tòa án tối cao” của chế độ lấy cớ “các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền…”

Theo cái “pháp lệnh” nói trên chuẩn bị ban hành, các nhà báo sẽ bị phạt từ 15 triệu đồng (khoảng $640) tới 30 triệu đồng (khoảng $1,280) nếu ghi âm, ghi hình phiên xử rồi “live-stream” trên Internet nếu không được cho phép. Thật ra, được cho vào tham dự các vụ xử án đều là các nhà báo của nhà cầm quyền, không có báo tư nhân độc lập tại Việt Nam.

Trước đây, từ năm 2013, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN đã ra “pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án” nhưng mức phạt chỉ tới 1 triệu đồng thôi, tức chỉ khoảng $42, nay thì tăng lên gấp bội.

Thông Tấn Xã Việt Nam ủng hộ cho pháp lệnh nói trên khi nói rằng trước đây “các loại hành vi, hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc xử phạt hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.”

Nhiều phần cái pháp lệnh nói trên nhắm vào các phiên tòa xử có tính cách chính trị. Những người thuộc giới bất đồng chính kiến, tham gia vận động dân chủ hóa đất nước khi ra tòa đều tuyên bố vô tội căn cứ trên chính Hiến Pháp của chế độ. Các luật sư vào giờ nghỉ có thể thông báo ra bên ngoài tóm tắt nội dung, các diễn tiến của phiên tòa vốn bị coi là cấm kỵ.

Tuy loan báo phiên tòa xử “công khai” nhưng người dân, ngay cả thân nhân nghi can, cũng bị cấm dự khán. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Vào Thứ Tư, 17 Tháng Tám tới đây, ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm sẽ ra tòa phúc thẩm để chống lại bản án sơ thẩm với cáo buộc “tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương, gửi thư ngỏ mời mọi người tới dự phiên tòa phúc thẩm xử chồng bà ở Hà Nội nhưng không mấy ai tin “nhân dân” hay chính bà Thu có thể dự.

Nếu có “live-stream” một phiên tòa qua YouTube hay Facebook mà lại được phép tại Việt Nam, chỉ có thể là một dịp để nhà cầm quyền dùng để tuyên truyền, không phải để chứng tỏ tính công khai minh bạch của guồng máy công an trị. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT