HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên trong mối bang giao giữa hai nước, một chiến hạm Việt Nam tới Indonesia tập trận chung để “tăng cường tin cậy lẫn nhau.”
Một số báo tại Việt Nam đưa tin trên khi Hà Nội đưa hộ tống hạm Lý Thái Tổ HQ 012 tới căn cứ Batam của Indonesia bắt đầu chuyến thăm viếng.

Báo Quân Đội Nhân Dân cho biết chuyến đi kết hợp “huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển.”
Việt Nam và Indonesia có vùng biển thềm lục địa chồng lấn hiện vẫn chưa được phân định rõ ràng. Cũng vì vậy, Hải Quân hay Cảnh Sát Biển Indonesia đã rất nhiều lần bắt các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam với cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp. Cả Việt Nam cũng như Indonesia đều có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông.
“Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải Quân hai nước; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển,” tờ Quân Đội Nhân Dân viết.
Báo này thuật lời Đại Tá Nguyễn Văn Ngân, phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải Quân Việt Nam, người dẫn đầu chuyến đi này nói mục đích chính của chuyến đi này nhằm “tăng cường giao lưu, học hỏi; tổ chức xây dựng các kế hoạch luyện tập chung, xử trí các tình huống trên biển.”
Chiến hạm và tàu tuần Indonesia không những từng bắt giữ mà có lần đã bắn chết ngư dân Việt Nam khi cáo buộc họ chống đối lệnh bắt giữ.
Hải Quân Việt Nam hiếm khi nào đưa tàu tham gia các cuộc tập trận quốc tế hoặc song phương với nước nào ngoài một ít lần thực tập tín hiệu quốc tế gặp nhau bất ngờ trên biển, chữa cháy, cứu thương, đối phó thảm họa thiên tai.
Cũng vì sợ Bắc Kinh tức giận, Hà Nội không cho chiến hạm tham dự các cuộc tập trận đa quốc gia Cobra Gold ở Thái Lan, hay RIMPAC ở Hawaii dù lần nào Mỹ cũng mời mọc, khuyến khích. Nhiều lắm, Hà Nội cũng chỉ gửi một vài quan sát viên hoặc một toán quân y tới góp mặt.

Mới ngày 12 Tháng Tám vừa qua, lực lượng Indonesia đã cùng với lực lượng Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Úc tham dự cuộc tập trận với tổng số quân tham gia đông tới 5,000 người, trên đảo Sumatra, giữa lúc đang có những căng thẳng tại eo biển Đài Loan.
Anh, Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Nam Hàn, New Zealand, East Timor, Papua New Guinea chỉ gửi người tới quan sát mà không có lực lượng tham dự. (TN) [qd]














































































































































