Thị trường Việt Nam dễ dãi, trái cây Trung Quốc ồ ạt đổ về

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hiệp Hội Trái Cây Việt Nam dẫn nguồn từ Tổng Cục Hải Quan cho thấy bảy tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu về xuất cảng rau quả vào Việt Nam với kim ngạch $388 triệu, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 36.53% thị phần nhập cảng rau quả của Việt Nam.

Theo báo VNExpress hôm 6 Tháng Chín, nhờ phẩm chất ngày càng được cải tiến nên trái cây Trung Quốc nhập vào Việt Nam tăng mạnh với đủ chủng loại.

Xoài, đào Trung Quốc bán tại các cửa hàng trái cây ở Sài Gòn. (Hình: Hồng Châu/VNExpress)

Chị Lan, thương nhân tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chuyên nhập trái cây Trung Quốc, cho biết hai tháng nay lượng hàng nhập cảng tăng 60%-80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là sức tiêu thụ trái cây Trung Quốc tăng cao.

Chị Hằng, tiểu thương tại chợ Căn Cứ, quận Gò Vấp, Sài Gòn, cho biết trái cây Trung Quốc đang vào mùa nên giá rất rẻ. Hiện các loại táo, mận, nho, đào rất đa dạng chủng loại liên tục được các đơn vị nhập cảng về Việt Nam chào bán với giá thấp.

Cụ thể, nếu các năm trước chỉ có nho xanh và nho đỏ, thì năm nay có 5-6 loại nho. Trước đây, Trung Quốc chỉ trồng được nho không hạt, thì hai năm nay có thêm nho đỏ có hạt phẩm chất cao, giá 80,000-100,000 đồng ($3.4 tới $4.2)/kg, bằng giá hàng nội địa.

“Mỗi ngày tôi bán hết 20-30 kg nho đỏ có hạt loại lớn của Trung Quốc. Loại này không chỉ trái to, đẹp, đồng đều mà phẩm chất khá ổn định,” chị Hằng nói.

Còn chị Oanh chuyên bán hoa quả Trung Quốc ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, cho biết lựu, nho, táo đang là nhóm hoa quả Trung Quốc đa dạng chủng loại nhất.

“Khách muốn mua hàng organic của Trung Quốc cũng có, nhưng loại này không trưng bày ở quầy mà cần đặt trước 2-3 ngày,” chị Oanh nói.

“Trước đây, nho Trung Quốc mua về chỉ 2-3 ngày là hỏng, giờ các loại nho kẹo, nho đỏ trái bự có hạt được đóng gói và phẩm chất cải tiến, trữ được lâu nên tôi tin tưởng,” chị Hồng ở quận Gò Vấp nhận định.

Tương tự, chị Loan ở quận 5, cho rằng thay vì chọn mua những sản phẩm trái cây đổ đống phơi nắng, chị chọn trái cây nội địa Trung Quốc được đóng gói bảo quản cẩn thận. Đặc biệt, trái cây cao cấp của nước này rẻ hơn nhiều so với hàng Pháp, Nhật nên hợp túi tiền của gia đình.

Ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp Hội Trái Cây Việt Nam, thừa nhận hoa quả Trung Quốc ngày càng cải tiến phẩm chất, dám công khai nguồn gốc xuất xứ.

“Ngoài ra, giá bán trái cây Trung Quốc cạnh tranh nhất nên thị phần sản phẩm của quốc gia này tại Việt Nam tăng mạnh trở lại,” ông Nguyên nói.

Lựu Trung Quốc được bày bán khắp các chợ ở Việt Nam. (Hình: VietNamNet)

Ngoài ra, theo ông Nguyên, thị trường Việt Nam khá dễ dãi với trái cây nhập từ Trung Quốc và đây cũng là lý do hoa quả nước này ồ ạt đổ về Việt Nam.

“Đa phần, Việt Nam không siết tiểu ngạch với trái cây của Trung Quốc và không áp dụng chính ngạch với rau quả nước này nên hàng vào Việt Nam nhanh hơn thông qua đường bộ,” ông Nguyên giải thích. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT