Biden chỉ trích người Cộng Hòa ‘giành công’ cho dự luật cơ sở hạ tầng

FOREST HEIGHTS, Maryland (NV) – Tổng Thống Joe Biden chỉ trích các nhà lập pháp Cộng Hòa bỏ phiếu chống dự luật cơ sở hạ tầng năm ngoái nhưng lại “giành công” cho những dự án được thực hiện nhờ có đạo luật $1,200 tỷ này, theo CNN hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Chín.

“Chúng tôi được phía Cộng Hòa giúp đỡ một chút – nhưng không nhiều – nhưng đủ để thông qua dự luật đó. Tuy nhiên, thực tế là số người Cộng Hòa giành công cho dự luật đó còn nhiều hơn nhiều số người bỏ phiếu thuận,” ông Biden nói tại đại hội Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ ở Forest Heights, Maryland, hôm Thứ Năm, một trong những chặng dừng chân của ông trong chuyến vận động tranh cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Xe cộ chạy trên cầu San Francisco-Oakland Bay Bridge ở Oakland, California, hôm 24 Tháng Tám. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

“Tôi nhìn thấy hết mấy người đó, ‘Và bây giờ chúng ta sẽ xây cầu mới ở đây, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Và nhân tiện, có đường mới, rồi sẽ có Internet chạy suốt…’” ông Biden nói. Ôi, tôi thương họ quá. Họ không biết xấu hổ.”

Tổng Thống Biden không nêu tên bất kỳ nhà lập pháp Cộng Hòa nào trong bài diễn văn này, nhưng qua tìm hiểu mới đây, CNN nhận thấy ít nhất 14 nhà lập pháp Cộng Hòa bỏ phiếu chống nhưng cố giành công cho những dự án được thực hiện nhờ có dự luật đó.

Dù phản đối dự luật đó, Dân Biểu Ashley Hinson (Cộng Hòa-Iowa) mới đây tuyên bố bà “giúp dẫn đầu một nhóm lưỡng đảng ưu tiên tài trợ những dự án thiết yếu này.”

Phát ngôn viên của bà Hinson gửi thông báo tới CNN cho hay bà Hinson phản đối dự luật cơ sở hạ tầng “vì nó bị gộp chung với hàng ngàn tỷ chi tiêu khác ở Hạ Viện.”

“Vì dự luật đó được ký thành luật, số tiền này dù sao cũng phải xài. Nếu có sẵn tiền liên bang, tất nhiên bà ấy sẽ làm mọi cách để bảo đảm sử dụng số tiền này cho Iowa. Do đó, bà ấy làm việc với một nhóm đồng nghiệp lưỡng đảng yêu cầu Công Binh Mỹ ưu tiên xây NESP dọc thượng nguồn sông Mississippi,” phát ngôn viên của bà Hinson cho biết.

Hồi Tháng Giêng, Dân Biểu Tony Gonzales (Cộng Hòa-Texas) lên trang web của ông tuyên bố ông lấy được $75 triệu cho dự án phục hồi sông suối trong địa hạt của ông từ dự luật cơ sở hạ tầng nêu trên, mặc dù đã bỏ phiếu chống dự luật này. Trước đó, ông Gonzales nói dự luật này “chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn và kìm hãm đất nước.”

Thượng Nghị Sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Florida) cũng bỏ phiếu chống dự luật này, nhưng hồi Tháng Giêng, khi đi thăm đoạn đê mới xây ở Everglades, ông cố giành công trong việc “lấy được số tiền $1 tỷ chưa từng có cho dự án phục hồi Everglades, khoản tiền lớn nhất mà chính phủ liên bang cấp từ trước tới nay.”

Theo CNN, những nhà lập pháp Cộng Hòa bỏ phiếu chống nhưng cố giành công cho dự luật này còn có: Dân Biểu Gary Palmer của Alabama, Dân Biểu Michelle Steel của California, Dân Biểu Mariannette Miller-Meeks của Iowa, Dân Biểu Steve Scalise của Louisiana, Dân Biểu Clay Higgins của Louisiana, Dân Biểu Garret Graves của Louisiana, Dân Biểu Andy Harris của Maryland, Dân Biểu Pete Stauber của Minnesota, Dân Biểu Yvette Herrell của New Mexico, Dân Biểu Kay Granger của Texas, Dân Biểu Rob Wittman của Virginia và Dân Biểu Ken Calvert của California.

Dự luật cơ sở hạ tầng là thắng lợi lớn đối với Tổng Thống Biden và đảng Dân Chủ ở Quốc Hội. Có 19 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và 13 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận. Theo đạo luật này, liên bang sẽ đầu tư thêm $550 tỷ cho cơ sở hạ tầng Mỹ trong năm năm, gồm tiền cho đường sá, cầu, phương tiện giao thông công cộng, đường sắt, phi trường, hải cảng và thủy lộ. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT