GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Trong những năm gần đây, tình trạng nô lệ thời hiện đại tăng mạnh, với gần 50 triệu người trên thế giới bị ép cưới hoặc lao động, theo hãng thông tấn UPI trích dẫn báo cáo mới được công bố hôm Thứ Hai, 12 Tháng Chín.
Ước tính mới nhất cho rằng so với năm 2016, có thêm 10 triệu người trở thành nô lệ trong năm 2021 – một khoảng cách vô cùng lớn chỉ trong năm năm, theo báo cáo của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO), Tổ Chức Di Trú Quốc Tế (IOM), và tổ chức hoạt động vì nhân quyền Walk Free.

“Con số này tương đương với gần một người trong mỗi 150 người trên thế giới,” báo cáo cho biết.
Như vậy, trong năm 2021, mỗi ngày có khoảng 28 triệu người bị cưỡng bách lao động nhiều ngành nghề, bao gồm bán dâm, và 22 triệu người bị mắc kẹt trong các cuộc hôn nhân ép buộc.
Số liệu cho thấy tình trạng cưỡng bách lao động có thể kéo dài nhiều năm, trong khi hôn nhân ép buộc gần như luôn kéo dài suốt đời.
Báo cáo cho rằng dịch bệnh COVID-19 và xung đột võ trang trên thế giới ảnh hưởng đến cơ hội việc làm và giáo dục, dẫn đến cảnh nghèo nàn và bắt buộc phải di trú theo những phương thức không an toàn, làm tăng rủi ro trở thành nô lệ thời hiện đại.
Trong năm 2015, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đặt ra Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững, trong đó cam kết chấm dứt nạn nô lệ trẻ em vào năm 2025, và nạn nô lệ nói chung vào năm 2030.
“Báo cáo này cho thấy thách thức mà toàn thế giới phải vượt qua trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng trên,” theo báo cáo mới.

Thật ra không ngạc nhiên rằng phụ nữ và trẻ em có rủi ro đặc biệt cao.
Ước tính cho thấy có đến 3.3 triệu trẻ em – tương đương 23% – tổng số lao động ép buộc, bị bán cho các đường dây mại dâm.
Gần 80% những người bị bóc lột tình dục là phụ nữ hoặc bé gái.
Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo rằng trẻ em trốn chạy chiến tranh tại Ukraine có rủi ro cao trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột.
“Thật sự khó tin là tình trạng nô lệ thời hiện đại không hề được cải thiện. Không có lý lẽ nào có thể biện minh cho những hành động vi phạm quyền cơ bản của con người,” ông Guy Ryder, giám đốc ILO, tuyên bố.

Báo cáo khẳng định rằng “không có khu vực nào trên thế giới không có nạn cưỡng bách lao động,” với 15.1 triệu người bị ảnh hưởng tại Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, 4.1 triệu người tại Châu Âu và Trung Á, 3.8 triệu người tại Châu Phi, 3.6 triệu người tại Mỹ và ít hơn một triệu người tại các quốc gia Ả Rập.
Tuy nhiên, khi xét theo phần trăm trên tổng dân số, các quốc gia Ả Rập đứng đầu thế giới với 5.3 nô lệ trên mỗi 1,000 người.
Châu Âu và Trung Á có 4.4 nô lệ trên mỗi 1,000 người, của Mỹ và Châu Á là 3.5, của Châu Phi là 2.9. (V.Giang) [qd]


























































