WASHINGTON, DC (NV) – Ông Peiter “Mudge” Zatko, cựu giám đốc an ninh Twitter, tố cáo rằng có “ít nhất một đặc vụ” từ cơ quan tình báo Trung Quốc trong số nhân viên của Twitter, đồng thời Twitter cũng cho phép chính phủ Ấn Độ cho nhân viên vào công ty, tăng khả năng cho phép hai quốc gia này truy cập dữ liệu về người dùng, theo AP dẫn tin từ những lời tố cáo của ông đối với Twitter trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Ba, 13 Tháng Chín.
Ông Zatko nói rằng Twitter có hệ thống an ninh mạng yếu kém, làm trang xã hội này dễ bị “thanh thiếu niên, những kẻ trộm và gián điệp” khai thác, đồng thời khiến sự riêng tư của người dùng gặp nguy hiểm.

Ông tố cáo Twitter không quan tâm dữ liệu có từ đâu, có như thế nào, không chú ý đến các kỹ thuật chuyên môn, đặt lợi nhuận lên trên bảo mật thông tin.
Trong một tuyên bố, Twitter nói rằng quy trình tuyển dụng của họ không bị ngoại quốc ảnh hưởng và quyền truy cập dữ liệu được quản trị thông qua một loạt các biện pháp như kiểm tra lý lịch, kiểm soát truy cập, cũng như hệ thống và quy trình giám sát, phát hiện.
Một câu hỏi không được đưa ra trong phiên điều trần là liệu Twitter tính được chính xác số người dùng đang thực sự có hay không. Đây là một chỉ số quan trọng đối với những công ty quảng cáo. Trước đó ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, từ chối hoàn thành thương vụ mua lại Twitter trị giá $44 tỷ vì ông lập luận, nhưng không có bằng chứng, rằng rất nhiều trong số 238 triệu người dùng Twitter là tài khoản giả mạo.
Một thẩm phán ở Delaware, người giám sát vụ kiện của ông Musk, phán quyết rằng ông Musk có thể sử dụng bằng chứng của ông Zatko trong phiên tòa sắp tới dự trù bắt đầu ngày 17 Tháng Mười.
Đây không phải là lần đầu có người tố cáo các mạng xã hội lớn. Tuy nhiên không giống bà Frances Haugen, người tố cáo Facebook, ông Zatko không đem theo tài liệu nội bộ để chứng minh cho những lời cáo buộc của mình.
Ông Zatko bị Twitter sa thải vào đầu năm nay. Đến Tháng Bảy, ông nộp đơn khiếu nại tố giác Twitter với Quốc Hội, Bộ Tư Pháp, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) và Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch. Cáo buộc trầm trọng nhất là việc Twitter vi phạm điều khoản của thỏa thuận FTC 2011 với việc tuyên bố sai lệch rằng họ đưa ra những biện pháp mạnh để bảo vệ quyền riêng tư người dùng.
Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois), người đứng đầu Ủy Ban Tư Pháp, cho biết ông Zatko đưa ra nhiều lỗ hổng ở Twitter mà “có thể ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dùng và nền dân chủ của Mỹ.” Ông lập luận rằng một trang mạng xã hội lớn như Twitter không nên có những sai sót như vậy.
Trong khi đó, ông Zatko nói rằng FTC không theo kịp các cơ quan đồng cấp ở Châu Âu trong việc đưa ra chính sách về vi phạm quyền riêng tư của Twitter, đồng thời cáo buộc Twitter quan tâm đến nhà chức trách ngoại quốc hơn là FTC.
Bà Jasmine Enberg, nhà phân tích tình báo của Insider, nói rằng đây “có thể là lời cảnh tỉnh cho các nhà lập pháp Mỹ,” những người chưa đưa ra được các quy định chặt chẽ đối với những công ty mạng xã hội.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) nói rằng những tố cáo của ông Zatko cũng đem đến mặt tích cực, đó là các nhà lập pháp có thể đưa ra những quy định chặt chẽ hơn đối với các nền tảng kỹ thuật.
Mặc dù các tố cáo của ông Zatko không có nhiều bằng chứng tài liệu, thế nhưng ông vẫn là người “có uy tín trong ngành,” theo ông Ari Lightman, giáo sư truyền thông kỹ thuật số và tiếp thị tại đại học Carnegie Mellon University. Tuy nhiên ông nhận định các lỗi này vẫn xảy ra ở những trang mạng xã hội khác.
Ông Zatko, 51 tuổi, nổi tiếng từ những năm 1990 với phong trào hack “có đạo đức.” Sau đó ông làm việc tại cơ quan nghiên cứu Bộ Quốc Phòng và Google. Cuối năm 2020 ông về làm tại Twitter. (V.Giang) [qd]


























































