WASHINGTON, DC (NV) – Ông Ken Starr, một cựu thẩm phán tòa kháng án liên bang và biện lý nổi tiếng trong cuộc điều tra khiến cựu Tổng Thống Bill Clinton bị luận tội, vừa qua đời ở tuổi 76 do biến chứng giải phẫu, theo AP trích dẫn thông báo từ gia đình ông Starr hôm Thứ Ba, 13 Tháng Chín.
Trong nhiều năm, danh tiếng tốt đã giúp ông được coi là nhiều cơ hội vào Tối Cao Pháp Viện. Ở tuổi 37, ông trở thành người trẻ nhất làm việc tại Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt DC. Từ năm 1989 đến 1993, ông là người đại diện chính quyền của Tổng Thống George H.W Bush trước tòa án liên bang.

Dù có nhiều kinh nghiệm pháp lý, thế nhưng việc điều tra một vị tổng thống đang tại nhiệm là điều mới mẻ với ông.
Trong cuộc điều tra kéo dài năm năm, ông Starr xem xét các giao dịch bất động sản gian lận liên quan đến một cộng sự lâu năm của ông Clinton, đào sâu việc hủy tài liệu từ văn phòng ông Vincent Foster, khi đó là phó cố vấn Tòa Bạch Ốc, sau khi ông này tự sát, và thu thập bằng chứng về những lần quan hệ tình dục của ông Clinton với bà Monica Lewinsky, cựu thực tập sinh Tòa Bạch Ốc.
Khi các vấn đề pháp lý của ông Clinton trở nên tồi tệ hơn, Tòa Bạch Ốc chỉ trích ông Starr là người cuồng tín cánh hữu đảng Cộng Hòa đang muốn hủy hoại vị tổng thống.
Kết thúc cuộc điều tra tạo nhiều hằn học, tranh cãi, ông Starr nộp báo cáo lên Hạ Viện, kết luận rằng ông Clinton nói dối, tham gia cản trở công lý và hành xử không phù hợp với nghĩa vụ tổng thống là phải trung thực với pháp luật.
Sau đó đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện sử dụng báo cáo của ông Starr trong quá trình luận tội cựu tổng thống. Nhưng sau đó ông Clinton được tuyên trắng án trong phiên tòa ở Thượng Viện.
Năm 2020, ông Starr được tuyển để đại diện cho ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên. Trong một tuyên bố trước Quốc Hội, ông Starr nói rằng “chúng ta đang sống trong ‘thời đại của sự luận tội.’” Ông so sánh các buổi luận tội giống như địa ngục, ít nhất là với các tổng thống bị luận tội. (V.Giang) [qd]


























































