WASHINGTON, DC (NV) – Ông Chris Magnus, người đứng đầu Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP), cho biết việc những thống đốc đảng Cộng Hòa tổ chức các đợt đưa người di dân đến các thành phố phía Bắc sẽ tạo ra thêm nhiều đợt di dân vào Mỹ, theo The Hill hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười.
Trả lời báo Los Angeles Times, ông Magnus nhận định rằng những người đang phàn nàn về việc di dân, tức các thống đốc đảng Cộng Hòa, lại chính là những người có các hành động khiến tình trạng kéo dài thêm.

Nhận xét được đưa ra sau khi Thống Đốc Ron DeSantis của Florida, Thống Đốc Greg Abbott của Texas và Thống Đốc Doug Ducey của Arizona gây chú ý trong những tháng gần đây vì đưa hàng ngàn người di dân đến các thành phố ở phía Bắc do giới chức phía đảng Dân Chủ điều hành với những chính sách nhập cư lỏng lẻo hơn, bao gồm Chicago, New York và Washington, D.C.
Hồi tháng trước ông DeSantis thuê hai chuyến bay đưa người di dân từ Texas đến Martha’s Vineyard, Massachusetts, một địa điểm nổi tiếng của những người giàu có. Ông Abbott cũng nhận được chú ý sau khi đưa người di dân đến gần dinh thự của Phó Tổng Thống Harris ở D.C.
Nhiều người di dân trên các chuyến bay đến Martha’s Vineyard cho biết họ được thông báo rằng điểm đến là Boston. Một số người khác ở Texas được nói rằng họ sẽ nhận được hỗ trợ việc làm và nhà ở.
Những nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ của những tiểu bang “đích đến” tuyên bố rằng họ không được thông báo về các chuyến bay hoặc chuyến xe vận chuyển người di dân.
Theo ông Magnus, tình hình này có thể tạo nên tác động xã hội. Đồng thời lời hứa về công việc có thể “hấp dẫn” những người khác có ý định di cư, cũng như là cơ hội để những tay buôn người sử dụng các thông tin này nhằm thao túng và đánh lừa người di dân. (V.Giang) [kn]
























































