Quan chức CSVN không mặn mà với ‘đầu tư công’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đã đến giữa Tháng Mười nhưng số lượng tiền của ngân sách nhà nước dành cho các dự án đầu tư công trong năm 2022 được giải ngân vẫn còn rất thấp.

Tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Hai 17 Tháng Mười dẫn thông tin từ báo cáo của chính phủ do bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư ký, báo cáo Quốc Hội về “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội” kêu ca rằng “còn chậm” và “chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.”

Đầu tư công giải ngân chậm chậm, có 6 bộ và 8 địa phương không giải ngân đồng nào. (Hình: chinhphu.vn)

“Đầu tư công” là chương trình hàng năm được nhà cầm quyền trung ương sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phục vụ công ích.

Theo Luật Đầu Tư Công năm 2019, các dự án đó có thể là “xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dụng.” Nhiều năm liền đã có các lời kêu ca vốn đầu tư công giải ngân chậm chạp mà năm nay có vẻ tình trạng mỗi ngày một ù lỳ hơn.

Cũng có vẻ tình trạng giải ngân đầu tư công không được các quan chức của chế độ sốt sắng thi hành, khi số lượng đảng viên cấp cao theo nhau “vào lò” mỗi ngày một đông hơn. Đảng viên cấp tướng, bộ trưởng, giáo sư tiến sĩ, rất nhiều người là “đại biểu nhân dân,” đủ cả.

Báo Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư, cho hay, đến ngày 30 Tháng Chín, tức trọn ba quý, “số vốn giải ngân đạt trên 61,000 tỷ đồng, bằng khoảng 20.2% tổng quy mô nguồn lực của chương trình.”

Con số vừa kể trên không bao gồm 46,000 tỷ đồng (tương đương $2 tỷ) dùng để nhập cảng vacine, thuốc, trang thiết bị y tế chống COVID-19. Cũng chưa kể tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động 3,544 tỷ đồng và các chính sách tín dụng ưu đãi 10,704 tỷ đồng.

Bản báo cáo phàn nàn rằng “Một số các địa phương tạo thêm các thủ tục mới bên cạnh các trình tự, thủ tục đã có sẵn, làm người thụ hưởng có tâm lý e ngại…”

Bản báo cáo đổ cho các quan chức nhà nước là nguyên nhân chính yếu làm giải ngân vốn đầu tư công quá thấp như “Việc ban hành, quán triệt thi hành các chính sách đôi khi còn chưa đươc quan tâm đúng mức, gây chậm trễ trong triển khai”.

Và “Các cấp, các ngành ở một số nơi còn chưa quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc phạm vi mình quản lý, chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng chính sách. Đáng chú ý còn có tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm trong thực hiện.”

Gần hai tuần lễ trước đây, hôm 6 Tháng Mười, trang “chinhphu.vn” dẫn thông tin từ Bộ Tài Chính nói trên cả nước có sáu bộ và tám địa phương “có tỉ lệ giải ngân đầu tư công bằng 0.” Đồng thời, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn tiền ODA (tức vốn vay ưu đãi từ nước ngoài) suốt tám tháng đầu năm chỉ mới được 15%.

Cuối tháng trước, hôm 7 Tháng Chín, báo Đầu Tư chỉ đích danh thành phố Sài Gòn “nằm trong nhóm giải ngân đầu tư công thấp nhất cả nước.” Tại thành phố này, có những dự án đầu tư công “đắp chiếu” không giải ngân đồng nào.

Dự án cầu Nam Lý, thành phố Thủ Đức ghi vốn năm 2022 là 380 tỷ đồng, đến cuối Tháng Bảy 2022 vẫn chưa giải ngân được đồng nào. (Hình: Báo Đầu Tư)

Trước đó một ngày, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với cả nước thúc giục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện các mục tiêu phục hồi sau dịch và phát triển đất nước. Ông Chính hối thúc thuộc cấp “làm ngày làm đêm, hết việc chứ không làm hết giờ,” theo tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Chín.

Nay vẫn thấy kêu ca giải ngân vốn đầu tư công quá chậm chạp trong khi tiền đã đợi sẵn từ lâu. Hay tại “ông chủ lò” Nguyễn Phú Trọng làm người ta chán nản?

Hôm 15 Tháng Mười, báo Thanh Niên tường thuật chuyến tiếp xúc cử tri Hà Nội của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Dịp này, ông Trọng dọa: “Các bác chờ mấy vụ sắp tới sẽ làm, xem có trốn được không” và dọa thêm “Có trốn cũng không trốn được.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT