HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Nhà Nước CSVN loan báo tăng các loại “lãi suất điều hành” để đối phó với áp lực lạm phát và ổn định nền kinh tế vĩ mô.
Trong thông báo chính thức hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN giải thích cho việc tăng “lãi suất điều hành” 1% là “nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.”

“Lãi suất điều hành” (policy rates) là một trong những công cụ hoặc chính sách mà các Ngân Hàng Trung Ương trên thế giới sử dụng, thí dụ tăng hay giảm lãi suất, để hậu thuẫn, thúc đẩy kinh tế, kinh doanh.
Ở bên ngoài, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ tăng lãi suất để chống lạm phát kéo theo một loạt các Ngân Hàng Trung Ương khắp thế giới đưa các biện pháp tương tự. Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (U.S. Federal Reserve thường được viết tắt là Fed) đã điều chỉnh (tăng) lãi suất năm lần từ đầu năm đến nay và còn báo động sẽ còn tăng nữa những tháng cuối năm nay và sang năm tới.
Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, theo thông cáo kể trên, cho hay tăng lãi suất “tái cấp vốn” từ 5% lên thành 6%; lãi suất “tái chiết khấu” từ 3.5% lên thành 4.5%. Còn lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toàn bù trừ của Ngân Hàng Nhà Nước đối với các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại) từ 6% lên thành 7%/năm.
Lãi suất “tái cấp vốn” (refinancing rate) là lãi suất mà Ngân Hàng Nhà Nước áp dụng dưới hình thức cấp tín dụng, vốn ngắn hạn và các phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng tức các ngân hàng thương mại.
Lãi suất “tái chiết khấu” (discount rate) là lãi suất các tổ chức tài chính (ngân hàng thương mại) phải chịu khi vay vốn ngắn hạn trực tiếp từ ngân hàng trung ương nhà nước.
Ngân Hàng Nhà Nước không giấu diếm khi nhìn nhận các áp lực từ bên ngoài “gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỉ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát.” Bởi vậy phải đưa ra các giải pháp “đồng bộ” để “góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.”
Cũng chẳng khác gì các nước khác, CSVN đối diện với áp lực lạm phát rất mạnh khi vật giá theo nhau leo thang, dân chúng kêu rên. Đồng nội tệ của Việt Nam mất giá ít nhất 9% trong năm nay.
Hối suất chính thức được nhiều ngân hàng tại Việt Nam đưa ra ngày 24 Tháng Mười, 2022, là 24,885 đồng ăn 1 đô la Mỹ, mức độ mất giá cao nhất từ trước tới nay. Giá đô la trên thị trường chợ đen khoảng 25,150 đồng.
Trước những áp lực rất mạnh, Ngân Hàng Nhà Nước trấn an dư luận là tiếp tục “theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường tiền tệ, ngoại hối để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tín dụng; qua đó góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.”
Hệ quả từ những vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước đó là chủ tịch tập đoàn FLC và Bamboo Airlines Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng, thị trường tài chính ngân hàng, địa ốc tại Việt Nam rúng động từ mấy tháng nay. Thị trường chứng khoán (VNI) ngày Thứ Hai, 24 Tháng Mười, sụt mất 3.3% trong khi đồng nội tệ vẫn không ngừng mất giá.

Theo kinh tế gia Cấn Văn Lực, cố vấn của nhà nước và chuyên gia kinh tế tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển (BIDV) một trong những mục đích của việc Ngân Hàng Nhà Nước tăng lãi suất cũng là “nhằm giúp chống đỡ cho dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đừng bị sói mòn.” Ý kiến của ông được nhiều kinh tế gia khác đồng quan điểm, theo Reuters.
Nhà nước CSVN không tiết lộ khối lượng dự trữ ngoại tệ là bao nhiêu. Tuy nhiên, người ta tin là số tiền này gia tăng dẫn theo với sự phát triển kinh tế chủ yếu qua xuất cảng mấy thập niên sau này. Cuối năm ngoái, một phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước nói con số đó khoảng $100 tỷ.
Theo VietNamNet hồi tuần trước, chỉ kể từ đầu Tháng Mười, Ngân Hàng Nhà Nước đã bơm ra thị trường thêm gần 120,000 tỷ đồng. Riêng trong một ngày 12 Tháng Mười, Ngân Hàng Nhà Nước đã phải “bơm ròng” hơn 25,000 tỷ đồng vào thị trường tài chính khi dân chúng ào ạt tới rút tiền từ Ngân Hàng Sài Gòn (SCB) vì người ta sợ nó sụp đổ sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. (TN) [kn]














































































































































