LONDON, Anh (NV) – Ông Rishi Sunak hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười, chính thức trở thành vị thủ tướng Anh thứ ba trong năm nay và được giao phó trọng trách giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế khiến hàng triệu người dân chật vật với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng, theo AP.
Ông Sunak được đảng của ông xem là ứng cử viên an toàn để ổn định nền kinh tế đang trên đà suy thoái sau nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà Liz Truss.

Chính sách cắt giảm thuế của bà Truss khiến thị trường tài chính lo sợ về nợ công, đẩy giá trị đồng pound xuống mức thấp kỷ lục và buộc Ngân Hàng Anh phải can thiệp, làm suy yếu nền kinh tế mong manh của quốc gia này.
Ngay sau khi nhậm chức, ông Sunak tuyên bố sẽ giữ lại Bộ Trưởng Tài Chính Jeremy Hunt, người được bà Truss bổ nhiệm từ hai tuần trước để giúp ổn định thị trường, vì việc thay đổi bộ trưởng ngay vào lúc này có thể gây hỗn loạn.
Tân Thủ Tướng Sunak ngay lập tức bổ nhiệm các thành viên Nội Các mới, cân bằng giữa những người trung thành với ông và những cá nhân khác từ các phe phái của đảng Bảo Thủ.
Ông sa thải gần một chục thành viên thuộc chính phủ của bà Truss, nhưng giữ lại một số viên chức cao cấp ngoài ông Hunt, trong đó có Bộ Trưởng Quốc Phòng Ben Wallace và Ngoại Trưởng James Cleverly.
Bà Suella Braverman được tái bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Nội Vụ sau khi từ chức vào tuần trước và được giao nhiệm vụ thực thi kế hoạch gửi một số người dân tị nạn tại Anh đến Rwanda.
Ông Sunak cũng bổ nhiệm một số viên chức từ chính quyền ông Boris Johnson, bao gồm Phó Thủ Tướng Dominic Raab và ông Michael Gove, một thành viên nội các lâu năm.
Vị tân thủ tướng và dàn Nội Các mới gặp nhiều ý kiến phản đối từ công chúng và đảng đối lập.
“Đây không phải là một khởi động mới. Đó vẫn là dàn Nội Các Bảo Thủ đầy hỗn loạn,” bà Rosena Allin-Khan, một nhà lập pháp thuộc đảng Lao Động đối lập, nhận định.
Nhiều người khác cũng cho rằng ông Sunak không hiểu được khó khăn của người dân vì đời sống cá nhân nhung lụa và khối tài sản khổng lồ. (V.Giang) [qd]
























































