Cao Bằng: Mạo danh lương y bán thuốc chữa yếu sinh lý, thu $4.5 triệu

CAO BẰNG, Việt Nam (NV) – Bị can Triệu Văn Tuyền, 47 tuổi, cùng 13 đồng phạm ở tỉnh Cao Bằng bị bắt, khởi tố với cáo buộc mạo danh tên tuổi của một lương y để bán 40,000 đơn thuốc Đông y chữa sinh lý, thu được 120 tỷ đồng ($4.5 triệu).

Theo báo VnExpress hôm 7 Tháng Tám, bị can Tuyền bị xác định là người cầm đầu đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ các sản phẩm thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý.

Bị can Triệu Văn Tuyền (trái) và Phùng Thị Huệ. (Hình: Công An Cao Bằng)

Các sản phẩm này đều mạo danh thương hiệu của lương y Triệu Sỹ Điền được nhiều người biết tiếng ở tỉnh Thái Nguyên.

Từ hồi năm 2023, bị can Tuyền sản xuất các gói thuốc, phân công các đồng phạm phụ trách tư vấn bán hàng, chạy quảng cáo, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở Đông y để tư vấn, chốt đơn qua mạng xã hội theo kịch bản soạn sẵn.

Nhóm bị can sử dụng hình ảnh, tên tuổi và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền trong các mẩu quảng cáo để tạo lòng tin với bệnh nhân. Làm việc với công an, ông Triệu Sỹ Điền khẳng định mình không sản xuất, kinh doanh thuốc Đông y chữa sinh lý và không cho phép bất kỳ ai sử dụng tên tuổi, hình ảnh của ông để quảng cáo, bán hàng.

Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Cao Bằng cho biết, từ năm 2023 đến khi bị phát giác, đường dây của bị can Triệu Văn Tuyền bán được hơn 40,000 đơn hàng, bình quân 900-1,000 đơn mỗi tháng.

Tang vật bị tịch thu là các gói thuốc chuẩn bị bán ra thị trường. (Hình: Công An Cao Bằng)

Trong một vụ lừa đảo tương tự xảy ra cùng thời điểm, một bản tin khác của báo VnExpress cho biết, bị can Hà Quang Phước, chủ một tiệm thuốc Đông y ở Hà Nội, cùng đồng phạm Bùi Thị Tiết, bị khởi tố với cáo buộc trộn nhiều loại tân dược vào thuốc để tăng hiệu quả giảm đau, thu hút nhiều người mua.

Bị can Phước mua nhiều loại thuốc gồm Ophazidon có thành phần Paracetamol (giảm đau), Paracetamol, Dexone; Deltal-Amtex có thành phần Prednisolone; Clorpheniramin, Fruosemide và Indomethacin.

Số thuốc này được nghiền thành bột, trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược rồi đóng vào túi nylon, dán nhãn “thuốc Đông y gia truyền.”

Khi bắt giữ hai bị can Phước và Tiết, công an tịch thu 2,772 gói “Đông y gia truyền,” được giới thiệu bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc Nam, nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược, vỏ thuốc đã sử dụng và các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT