SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trường mầm non Lá Xanh, phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn, phải tạm đóng cửa sau vụ một bảo mẫu bị phát giác dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân cháu bé trong trường.
Theo báo VnExpress và Thanh Niên hôm 7 Tháng Tám, trước đó một đoạn video clip phát tán trên mạng xã hội cho thấy bảo mẫu Triệu Thị Tâm, 55 tuổi, của trường này dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân và dùng tay đánh tới tấp hai đứa bé 2 tuổi.

Khi bị công an địa phương triệu tập, nghi can Triệu Thị Tâm thừa nhận hành vi bạo hành.
Liên quan tới vụ việc này, một giới chức phường Thuận Giao cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non Lá Xanh trong lúc công an mở cuộc điều tra.
Người quay và đăng đoạn video clip cũng bị công an mời làm việc và bị buộc giao nộp toàn bộ video gốc còn lưu giữ.
Được biết trường mầm non Lá Xanh có khoảng 60 trẻ em đang theo học với chín giáo viên và bảo mẫu.
Bên dưới bản tin, độc giả “Dieulienhoa67” bình luận: “Mấy bà giáo viên mầm non hay rỉ tai nhau cách bạo hành trẻ là đánh vào lòng bàn chân, sẽ không để lại dấu vết. Phụ huynh cần chú ý chuyện này và có camera an ninh trong lớp học.”
Độc giả “Drtrandinhquoc” cảm thán: “Độc ác vô cùng. Con người ta mang nặng đẻ đau, trẻ con đáng yêu như thế mà bà ta hủy hoại thân thể và tinh thần của trẻ em. Chúng sẽ bị ám ảnh suốt chặng đường phát triển tâm sinh lý về sau.”

Trước vụ này, đã có một số bảo mẫu tại Việt Nam đi tù với cáo buộc bạo hành trẻ em.
Theo báo VTC News hồi giữa Tháng Năm, bị cáo Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, bảo mẫu ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, bị kết án 20 năm tù vì ném một bé trai xuống sàn nhà khiến nạn nhân thiệt mạng.
Ngoài án tù, phán quyết còn tuyên buộc nữ bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 379 triệu đồng ($14,378).
Theo cáo trạng, sáng 16 Tháng Bảy, 2025, bé K. được mẹ là bà BTMP đưa đến cơ sở Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ để trông coi, chăm sóc.
Sau khi nhận đứa trẻ, bị cáo Quyên trực tiếp cho bé K. ăn. Tuy nhiên, sau bữa ăn sáng, cháu bé quấy khóc, không chịu ngủ. Tức giận, bà ta đã bế và ném bé K. xuống nệm trải dưới nền nhà và đi ra ngoài.
Khi thấy đứa trẻ vẫn còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ, bị cáo Quyên tiếp tục xốc nách, ném bé K. lần thứ hai khiến đầu cháu va mạnh xuống gạch cứng nền nhà. Cú ném quá mạnh khiến bé K. Bị nôn ói, co giật, tím tái…
Thấy tình trạng bất ổn, bị cáo Quyên vội đưa bé K. đến bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng do chấn thương quá nặng, cháu bé được chuyển tiếp ra bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.
Để né trách nhiệm, bị cáo Quyên sau đó nói dối với gia đình bà P. rằng bé K. bị ngã từ ghế ăn. Nhưng khi người nhà yêu cầu cho xem camera để kiểm chứng, thì bà ta từ chối.
Nghi ngờ con trai bị bạo hành, gia đình bé K. đã trình báo công an.
Công An Tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm hiện trường và xác định bị cáo Quyên ném đứa bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch.
Đến ngày 5 Tháng Tám, 2025, cháu bé qua đời.
Kết quả giám định của Phân Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An tại Đà Nẵng xác định, bé LAK chết do bị chấn thương sọ não. (N.H.K) [dt]
























































































































































