ALBUQUERQUE, New Mexico (NV) – Một chánh án tại New Mexico ra lệnh cho công ty Meta, chủ mạng xã hội Facebook, đóng $567 triệu vào một quỹ khắc phục hậu quả, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận công ty cố ý vi phạm luật chống các hành vi thương mại không công bằng của tiểu bang trong vụ kiện liên quan đến những tác hại mà Facebook và Instagram bị cáo buộc gây ra cho trẻ em, CNBC loan tin hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám.
Chánh Án Bryan Biedscheid viết trong phán quyết hôm Thứ Năm rằng các nền tảng mạng xã hội của Meta là “một yếu tố góp phần đáng kể” vào cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần hiện nay trong giới trẻ New Mexico, dựa trên những bằng chứng được trình bày tại phiên tòa.

Khoản $567 triệu này được đưa ra sau khi Meta trước đó bị buộc trả $375 triệu tiền phạt dân sự vì vi phạm luật của New Mexico. Giai đoạn thứ hai của vụ kiện tập trung xác định liệu hoạt động của Meta có tạo thành một “public nuisance,” tình trạng gây nguy hại cho công chúng, và có cần những thay đổi đối với sản phẩm hay không.
Trong quỹ mới, $420 triệu dành cho việc điều trị những người bị tổn hại bởi các nền tảng, phần còn lại được dùng cho giáo dục phòng ngừa, sàng lọc, đánh giá, giới thiệu dịch vụ và cải thiện chất lượng các chương trình hỗ trợ.
Vụ kiện bắt đầu từ năm 2023, sau một cuộc điều tra bí mật của ông Raul Torrez, bộ trưởng Tư Pháp New Mexico. Văn phòng ông Torrez lập tài khoản giả của một bé gái 13 tuổi, và tài khoản này nhanh chóng bị tràn ngập hình ảnh cùng những lời tiếp cận có mục tiêu từ những kẻ lạm dụng trẻ em.
Các chuyên gia trình bày trước tòa cho rằng có bằng chứng cho thấy mạng xã hội góp phần đáng kể vào cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên New Mexico.
Bộ Trưởng Torrez nói phán quyết buộc Meta phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đối với trẻ em, gia đình và trường học trong tiểu bang.
Ngoài khoản tiền, Meta phải tiếp tục cải thiện công nghệ xác định tuổi người dùng bằng AI, cố gắng phát triển trong vòng hai năm một mô hình riêng để nhận diện người dùng dưới 13 tuổi, đồng thời tạo điều kiện cho trường học báo cáo những tài khoản bị nghi thuộc về trẻ chưa đủ tuổi.
Tuy nhiên, tòa không buộc Meta thay đổi thuật toán đề nghị nội dung, vì thẩm phán cho rằng điều đó có thể xung đột với Section 230 và quyền bảo vệ theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Meta cũng không phải ngừng mã hóa đầu-cuối trên Facebook; riêng WhatsApp được tòa xác định không phải nguyên nhân góp phần vào tình trạng nguy hại đang được khắc phục.
Meta phản đối phán quyết và tuyên bố sẽ kháng cáo, khẳng định công ty đã nỗ lực bảo vệ thanh thiếu niên trên mạng và cho rằng các cáo buộc trình bày sai sự thật. (MPL) [dt]
























































































































































