ATLANTA, Georgia (NV) – Một người đàn ông tại Georgia và gia đình của mình “đối mặt với nhiều lời đe dọa bạo lực và phải sống trong sợ hãi” kể từ khi bộ phim “2000 Mules” cáo buộc ông bỏ phiếu gian lận trong cuộc bầu cử 2020, theo hãng thông tấn AP trích dẫn đơn kiện liên bang hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười.
Cuốn phim này được thực hiện nhằm tố giác rằng trong cuộc bầu cử năm 2020 đã có nhiều người được thuê để đi bỏ các lá phiếu gian lận, bất hợp pháp, vào các thùng phiếu đặt ở nơi công cộng.

Bộ phim có chứa đoạn video từ máy quay giám sát cho thấy ông Mark Andrews, khuôn mặt đã được làm mờ, bỏ năm phiếu bầu vào thùng phiếu tại khu Lawrenceville thuộc Atlanta.
Cảnh phim đi kèm với đoạn lồng tiếng của nhà làm phim Dinesh D’Souza: “Điều bạn đang thấy là một hành vi phạm pháp. Đây là những lá phiếu gian lận.”
Trên thực tế, chính quyền tiểu bang đã điều tra và xác nhận rằng ông Andrews đem nộp phiếu giùm cho cả vợ và ba người con đã trưởng thành, cả năm người đều sống tại cùng một địa chỉ.
Hành động này là hoàn toàn hợp pháp tại Georgia, và giới điều tra khẳng định không có chứng cứ khác cho thấy ông Andrews gian lận.
Phía bị đơn bao gồm ông D’Souza và tổ chức True the Vote, nguồn cung cấp thông tin phía sau bộ phim, cùng với hai giám đốc điều hành của tổ chức này là ông Gregg Phillips và bà Catherine Engelbrecht.
“Trong suốt quá trình làm phim, phía bị đơn biết rõ rằng cách họ mô tả ông Andrews và toàn bộ nội dung của bộ phim ‘2000 Mules’ đều là dối trá,” theo đơn kiện. “Nhưng họ vẫn lan truyền thông tin sai lệch này để làm giàu bản thân.”
Những cáo buộc thất thiệt khiến ông Andrews và gia đình phải chịu nhiều tổn thất về tinh thần, đơn kiện cho biết.
Ông Andrews, một người da đen lớn lên tại Jacksonville, Florida, vào lúc luật liên bang về quyền bầu cử chưa được thông qua, và “gia đình dạy ông rằng cộng đồng và tổ tiên ông đã phải đấu tranh, tuần hành phản kháng, và hy sinh vì quyền bầu cử.”
Theo đơn kiện, “âm mưu phỉ báng và đe dọa” trên khiến nguyên đơn “không thể yên tâm bỏ phiếu mà không lo sợ cho bản thân.”
Phía nguyên đơn yêu cầu một khoản bồi thường thiệt hại chưa được xác định, và yêu cầu phía bị đơn xóa mọi nhận định thất thiệt và phỉ báng về ông Andrews khỏi các trang mạng của họ. (V.Giang) [qd]
























































