MANILA, Philippines (NV) — Khoảng 105 người chết, ít nhất 69 người bị thương, 63 người mất tích và gần hai triệu người chịu cảnh ngập lụt ở nhiều tỉnh tại Philippines vì cơn bão Nalage, theo AP dẫn tin từ giới chức chính quyền hôm Thứ Hai, 31 Tháng Mười.
Nalgae là một trong những cơn bão mạnh nhất tiến vào Philippines trong năm nay. Ít nhất 53 trong số 105 người chết là ở tỉnh Maguindanao trong khu Hồi Giáo tự trị.

Khoảng 1.9 triệu người bị bão đe dọa, bao gồm hơn 975,000 người dân phải di tản đến những trung tâm cứu nạn hoặc nhà của người thân. Giới chức cho biết có ít nhất 4,100 ngôi nhà và 16,260 ha (40,180 mẫu) ruộng lúa và các loại cây trồng bị ngập úng.
Ông Naguib Sinarimbo, bộ trưởng nội vụ khu tự trị Bangsamoro, cho biết một đội cứu hộ lớn đang tiếp tục tìm kiếm lại làng Kusiong phía Nam Maguindanao, nơi có khoảng 80 đến 100 người đang bị chôn vùi do một trận lở đất.
Theo ông, số người mất tích có thể lớn hơn vì có những nhà toàn bộ thành viên đều bị chôn vùi, không có ai báo cáo cho chính quyền.
Thảm họa ở làng Kusiong đặc biệt thảm khốc vì hơn 2,000 dân làng đều được thực tập ứng phó với thiên tai hằng năm trong nhiều thập niên, nhưng lại là đối phó với sóng thần, còn lần này điều khiến họ thiệt mạng là lượng nước và bùn đổ từ trên núi xuống. Khi nghe tiếng chuông cảnh báo, dân làng tụ tập tại một nhà thờ trên một khu đất cao.

Cơn bão cũng khiến gần 200 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy. Phi trường quốc tế của Manila phải đóng cửa. Các chuyến hải hành bị cấm, khiến hàng nghìn du khách mắc kẹt.
Nước lũ tràn về nhiều tỉnh thành, khiến nhiều ngôi nhà sập mái. Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. phải dùng trực thăng đi xem xét tình trạng thiệt hại tại tỉnh Cavite.
Mỗi năm Philippines thường bị khoảng 20 cơn bão đổ bộ. Vì nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines là một trong những quốc gia dễ xảy ra thảm họa nhất thế giới, gồm cả động đất và núi lửa. (V.Giang) [kn]
























































