Bầu cử giữa nhiệm kỳ: Cử tri Mỹ ngày càng bị chia rẽ

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, quyền kiểm soát Hạ Viện và Thượng Viện vẫn chưa được xác định, nhưng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy cử tri Mỹ vẫn bị chia rẽ hơn bao giờ hết, theo hãng thông tấn UPI.

Trong nửa nhiệm kỳ sau, Tổng Thống Joe Biden có thể phải đối mặt với một Quốc Hội đầy bất đồng ý kiến, với các giới chức Cộng Hòa đe dọa nắm quyền đa số tại Hạ Viện và đang nhắm tới Thượng Viện.

Thượng Nghị Sĩ Mark Kelly (Dân Chủ-Arizona). (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Nhưng cho đến nay, “làn sóng đỏ” này vẫn chưa xảy ra.

Tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mark Kelly (Dân Chủ-Arizona), Thượng Nghị Sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ-Georgia), và Thượng Nghị Sĩ Catherine Cortez Masto (Dân Chủ-Nevada) đều ở trong cuộc đua gay gắt với các đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa.

Trong cuộc tranh cử Thượng Viện tại Pennsylvania, quyền phá thai là một trong những vấn đề hàng đầu được cử tri quan tâm đến.

Phó Thống Đốc John Fetterman của đảng Dân Chủ, với lời hứa thông qua luật bảo vệ quyền phá thai nếu đắc cử, đã đánh bại đối thủ là ông Mehmet Oz, một bác sĩ nổi tiếng được sự ủng hộ của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Ông Josh Shapiro của đảng Dân Chủ đắc cử trong cuộc đua giành vị trí thống đốc Pennsylvania, dễ dàng vượt qua đối thủ là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Doug Mastriano (Cộng Hòa-Địa Hạt 33).

Đa số giới chức đương nhiệm và ứng cử viên không tin vào kết quả bầu cử 2020, toàn bộ thuộc đảng Cộng Hòa, nhận được kết quả khá khả quan hôm Thứ Ba.

Có hơn 220 thành viên đảng Cộng Hòa không tin vào sự trong sạch của bầu cử lại giành được các vị trí tại Quốc Hội Mỹ và các tiểu bang.

Theo cuốn sách The Bitter End, của ba nhà khoa học chính trị: ông John Sides, ông Chris Tausanovitch và bà Lynn Vavreck, sự chia rẽ ngày càng trầm trọng có thể là kết quả của quan điểm chính trị ngày càng cực đoan, dẫn đến tình trạng khó có thể hợp tác hoặc thương lượng với đảng đối nghịch. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT