Công ty Pháp bị cáo buộc cưỡng bức lao động các công trình World Cup

PARIS, Pháp (NV) – Một công ty con thuộc công ty xây dựng Vinci của Pháp hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một, bị cáo buộc cưỡng bức lao động và các cáo buộc khác vi phạm quyền của người lao động nhập cư được thuê để xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup ở Qatar, theo AP.

Công ty phủ nhận các cáo buộc và đang kháng cáo, đồng thời cáo buộc tòa vội vàng đưa ra quyết định trước khi giải đấu khai mạc vào ngày 20 Tháng Mười Một.

Bảng quảng cáo công ty Vinci Construction Grands Projets xây dựng nhà ga tàu điện ngầm Doha nối sân bay với trung tâm thành phố. Công ty này đang bị cáo buộc cưỡng bức lao động. (Hình minh họa: Karim Jaaafar/AFP via Getty Images)

Nhưng một nhóm nhân quyền đứng sau khiếu nại pháp lý ban đầu chống lại công ty Vinci bảy năm trước đã ca ngợi quyết định hôm Thứ Tư là một bước đột phá, sau những nỗ lực kéo dài nhằm buộc công ty phải chịu trách nhiệm về những hành vi bị cáo buộc.

Trước thềm World Cup, Qatar đang phải đối mặt với sự giám sát của các nhà bảo vệ luật lao động và đối xử với hàng trăm nghìn lao động nhập cư, chủ yếu là công dân Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, và các quốc gia Nam Á khác.

Công ty con của Vinci là Vinci Construction Grands Projets bị cáo buộc giam giữ nhiều người làm nô lệ thông qua lao động cưỡng bức, đưa người lao động vào các điều kiện và chỗ ở không phù hợp với phẩm giá con người, và nhận được dịch vụ từ những người dễ bị thiệt hại hoặc trong hoàn cảnh phụ thuộc, theo một quan chức tư pháp và nhóm vận động Sherpa của Pháp.

Sherpa cùng với một số công nhân cũ của công ty đã đệ đơn khiếu nại ban đầu vào năm 2015.

Sherpa cho biết họ đã thu thập lời khai về điều kiện làm việc tại một số công trường xây dựng do công ty con của Vinci vận hành, bao gồm làm việc trong điều kiện nhiệt độ trên 45 độ C (113 độ F) không đủ nước, bị giữ lại sổ thông hành và không được sử dụng vòi sen trong các phòng trọ.

Các cáo buộc là “một tín hiệu mạnh mẽ cho những ‘con buôn’ kiếm lợi từ chế độ nô lệ hiện đại,” bà Sandra Cossart, chủ tịch Sherpa, nói với AP. “Chúng tôi hy vọng rằng các cáo buộc sẽ tạo thay đổi.”

Công ty Vinci cho biết vào đầu tuần này rằng các đại diện của họ đang được các thẩm phán điều tra triệu tập để đối mặt với các cáo buộc có thể có trong vụ án.

Phản ứng về các cáo buộc hôm Thứ Tư, Luật Sư Jean-Pierre Versini-Campinchi của công ty con Vinci cho biết trên đài phát thanh France-Info rằng công ty sẽ tìm cách bãi án.

Luật sư Jean-Pierre Versini-Campinchi tố cáo điều mà ông gọi là “khung thời gian không đủ để các luật sư đưa ra những câu trả lời hữu ích và sự lựa chọn vội vàng về ngày (cho lệnh triệu tập), chỉ vài ngày trước khi khai mạc World Cup.”

Hôm Thứ Hai, công ty Vinci cho biết không có dự án nào được trao cho đơn vị xây dựng cơ sở hạ tầng Qatari QDVC của họ có liên quan đến World Cup và cam kết cải thiện “điều kiện sống và làm việc của tất cả công nhân tại các công trường xây dựng của mình, trên toàn thế giới.”

Công dân nước ngoài làm việc cho công ty Vinci Construction Grands Projets ở Qatar. (Hình minh họa: Karim Jaaafar/AFP via Getty Images)

Nhóm xây dựng đã làm việc trên một số cơ sở hạ tầng sẽ được sử dụng trong thời gian diễn ra World Cup, bao gồm tàu điện ngầm Doha nối sân bay với trung tâm thành phố lịch sử và mạng lưới giao thông hệ thống đường sắt nhẹ Lusail.

Giới chức tư pháp nói rằng các cáo buộc sơ bộ liên quan đến công việc được thực hiện liên quan đến World Cup. Giới chức này không được phép nêu tên công khai một cuộc điều tra đang diễn ra. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT