Những cách giúp người cao niên tránh nguy hiểm vì thù ghét người gốc Á

LOS ANGELES, California (NV) – Trong tuần chống thù ghét ở California, nhiều tổ chức cộng đồng đưa ra những cách giúp người cao niên gốc Á tránh nguy hiểm vì thù ghét.

Theo tờ báo Rafu Shimpo ở Los Angeles, báo cáo của tổ chức Stop AAPI Hate cho thấy 25% trong số tội thù ghét đối với người từ 60 tuổi trở lên có sử dụng vũ lực.

Các cao niên gốc Á nên biết những cách tránh nguy hiểm khi ra ngoài. (Hình minh họa: Karen Ducey/Getty Images)

Những sự việc xảy ra ở California gây chấn động các cộng đồng Á Châu khắp Hoa Kỳ gồm có ông Vicha Ratanapakdee, 84 tuổi, qua đời sau khi bị xô ngã xuống đường ở San Francisco; bà Ren 70 tuổi bị cướp của và tấn công trong chung cư ngay giữa ban ngày ở San Francisco; và bà Chui Fong Eng, 85 tuổi, bị đâm khi đang chờ xe buýt ở San Francisco.

Các cao niên người Á Châu thường là nạn nhân của các tội thù ghét vì ít khả năng tự vệ hơn những người trẻ tuổi. Trong hai năm đại dịch COVID-19, có rất nhiều nạn nhân là người cao niên, và có nhiều người thiệt mạng vì thù ghét.

Vì vậy, nhiều chuyên gia đưa ra ba cách thực tế nhất để giúp các cao niên tự bảo vệ mình khỏi các trường hợp xấu nhất.

Có kế hoạch trước khi ra ngoài

Ông Gene Kanamori, tổng giám đốc Keiro Services, cho biết các cao niên nên có kế hoạch trước khi ra khỏi nhà như gọi một người bạn đến đi chợ chung, hoặc mua đồ giao đến nhà, báo cho người thân hay bạn bè rằng mình đã ra khỏi nhà rồi báo cho họ mình đã về đến nhà an toàn.

Ông Kanamori còn khuyến cáo các cao niên nên biết giờ nào nên ra ngoài như tránh những lúc các tội thù ghét có thể xảy ra như sáng sớm hay đêm khuya.

Bà Megan Teramoto, cố vấn tiểu thương cho Trung Tâm Dịch Vụ Little Tokyo, khuyên các cao niên không nên mang những trang sức gây chú ý cho bản thân như nữ trang hay đồng hồ và giỏ xách.

“Đồ vật không bao giờ quý hơn mạng sống cả. Nếu kẻ cướp muốn lấy giỏ xách của tôi, tôi sẽ quăng giỏ đi một hướng rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại như từng được dạy,” bà Teramoto cho biết.

Tập cảnh giác khi ra ngoài

Một cách khác tự bảo vệ khỏi những tình huống nguy hiểm là biết cách đề phòng để tránh những tình huống đó.

Võ sư Art Ishii, người đứng đầu môn phái Matsubashi-Ryu của võ Karate-Do, cho biết nhiều nạn nhân của những tội bạo lực thường không có cơ hội để chạy trốn hay tự vệ, nên ông nhấn mạnh sự cảnh giác rất quan trọng.

Một lớp dạy cách tự vệ ở Little Saigon trong năm 2021. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Ishii nói tập cách cảnh giác khi ra ngoài tuy đơn giản, nhưng phải tập luyện nhiều đến mức thành thói quen mới hiệu quả được. Ông khuyên các cao niên nên nhìn chung quanh và nên suy nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra, hay những con đường để chạy trốn.

Võ sư này còn khuyên các cao niên không nên phân tán suy nghĩ khi ra ngoài như nghe nhạc hay nhìn vào điện thoại.

Không nên đánh lại

Ông David Ito, thầy dạy võ của Trung Tâm Akido Los Angeles, cho hay nhiều người nghĩ tự vệ là phải đánh lại, nhưng bỏ chạy là cách tự vệ hiệu quả nhất, và khuyên các cao niên nên quyết đoán khi gặp các tình huống nguy hiểm, chứ không nên hung hăng.

Tuy nhiên, khi vào những tình huống phải đánh lại kẻ gian, các nạn nhân lớn tuổi dĩ nhiên sẽ không có sức mạnh như những kẻ gian trẻ tuổi hơn. Ông khuyên họ phải biết cách dùng sức mạnh và kỹ năng tối thiểu để tránh nguy hiểm như cầu cứu để không bị tấn công.

Ngoài ra, những đồ tự vệ khác như còi huýt sáo hay bình xịt hơi cay rất hữu dụng nếu biết cách sử dụng..

Võ sư Ito còn khuyên các cao niên gốc Á nên chịu khó đi ngược lại với văn hóa của họ như la lớn để cầu cứu và gây sự chú ý đến bản thân để tránh nguy hiểm.

Khi tình trạng thù ghét người Á Châu đang gia tăng, nhiều tổ chức cộng đồng mở các lớp học tự vệ miễn phí cho người cao niên. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT