WASHINGTON, DC (NV) – Sau hơn hai tuần kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các cơ quan công lực cấp tiểu bang từng được thành lập sau cuộc bầu cử 2020 để điều tra gian lận kiểm phiếu chỉ phát giác được một vài trường hợp nhỏ lẻ, theo AP hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một.
Kết quả này đúng như các chuyên gia bầu cử dự đoán, và khiến nhiều nhà phê bình tin rằng các đơn vị điều tra mới chỉ được thành lập vì mục đích chính trị.

Sau cuộc bầu cử 2020, Florida, Georgia và Virginia tạo ra nhiều đơn vị điều tra đặc biệt ở cấp tiểu bang, tất cả đều được khởi xướng bởi các vị thống đốc, bộ trưởng tư pháp hoặc nhà lập pháp đảng Cộng Hòa.
“Giả danh cử tri để gian lận là một vấn đề bị phóng đại quá mức. Tình trạng này không thay đổi kết quả bầu cử, nó là một tội nghiêm trọng, những người làm việc này có thể phải đi tù và xác suất bị bắt rất cao. Đây là một hiện tượng hiếm thấy,” ông Paul Smith, phó giám đốc của tổ chức Campaign Legal Center, nhận định.
Việc những đơn vị trên không tìm thấy tình trạng gian lận rộng lớn là một diễn biến vô cùng quan trọng, vì các cáo buộc thất thiệt về cuộc bầu cử 2020 được cựu Tổng Thống Donald Trump và đồng minh của ông lan truyền đã bén rễ trong đảng Cộng Hòa và ăn mòn niềm tin vào tổ chức bầu cử.
Trước cuộc bầu cử năm nay, có đến 45% thành viên đảng Cộng Hòa tin rằng phiếu bầu sẽ không được đếm chính xác.
Một cuộc điều tra của AP cho thấy không hề có gian lận lớn lao tại Georgia và năm tiểu bang chiến địa khác như cáo buộc của ông Trump vào năm 2020.
Cuộc bầu cử năm nay cũng không hề có dấu hiệu gian lận, và quy trình kiểm chứng kết quả diễn ra suôn sẻ tại hầu hết các tiểu bang.
Trong năm nay, chính quyền Florida thành lập Văn Phòng Tội Phạm và An Ninh Bầu Cử và cam kết giữ lời hứa đối phó với gian lận bầu cử mà ông Ron DeSantis, thống đốc Cộng Hòa của tiểu bang, đề ra vào năm 2021.
Văn phòng này thuộc Bộ Hành Chánh Florida và chịu trách nhiệm xem xét các cáo buộc để yêu cầu cơ quan công lực điều tra.
Vào mùa Hè năm nay, ông DeSantis tuyên bố đơn vị trên đã bắt được 20 người, trên tổng số 14.4 triệu cử tri, bỏ phiếu trái phép vào năm 2020.
Theo hồ sơ tòa án, 20 người này thành công trong việc ghi danh bỏ phiếu, dù từng phạm tội hình sự, khiến họ tin rằng mình có quyền bỏ phiếu.
Tình trạng này xảy ra một phần do ngôn từ trên đơn ghi danh bỏ phiếu khiến cử tri hiểu lầm.
Đơn ghi danh yêu cầu người khai tuyên thệ rằng họ không bị kết tội hình sự trầm trọng, hoặc nếu có thì quyền bỏ phiếu của họ đã được phục hồi. Luật của Florida phục hồi quyền bỏ phiếu của những người này, ngoại trừ những người phạm tội liên quan đến tình dục hay sát nhân, hoặc còn thiếu tiền phạt hay tiền bồi thường.
Tuy nhiên mẫu đơn ghi danh bầu cử này không yêu cầu nêu chi tiết tội danh mưu sát hoặc quấy rối tình dục nghiêm trọng.
Bà Andrea Mercadom, tổng giám đốc Florida Rising – một tổ chức hoạt động chính trị độc lập tập trung vào kinh tế và công bằng sắc tộc tại Florida, cho biết việc nhắm vào các đối tượng này gửi một “thông điệp nguy hiểm đến mọi công dân muốn ghi danh bỏ phiếu.”
Bà Mercadom cho hay tổ chức của bà thấy có nhiều trường hợp người ghi danh cảm thấy mơ hồ về điều kiện để được bỏ phiếu.
Vào Tháng Chín, ông Jason Miyares, bộ trưởng Tư Pháp Virginia, tuyên bố thành lập Đơn Vị Bảo Vệ Tính Trung Thực Bầu Cử (EIU) để giúp phục hồi niềm tin vào quy trình bầu cử dân chủ.
Bà Victoria LaCivita, phát ngôn viên của ông Miyares, nói với AP rằng văn phòng của ông nhận được một vài khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử tháng này, nhưng bà không xác nhận xem các khiếu nại có được điều tra hay không. (V.Giang) [kn]























































