Xuất cảng điện thoại di động từ Việt Nam giảm trong Tháng Mười Một

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Xuất cảng điện thoại di động từ Việt Nam giảm trong Tháng Mười Một khi dịp mua sắm lễ Tết đang sôi động, dấu hiệu thương mại thế giới đang suy yếu dần.

Xuất cảng điện thoại di động, phần lớn của hãng Samsung đầu tư sản xuất tại Việt Nam, là một trong những nguồn lợi thu thuế xuất cảng chính yếu ở nước này. Tin tức tình hình sản xuất hàng tiêu dùng, đặc biệt là điện thoại di động ở Việt Nam, đã thấy xuất hiện từ giữa năm và mấy tháng sau đó.

Dây chuyền sản xuất điện thoại cầm tay của Samsung tại Bắc Ninh. (Hình: Samsung)

Cuộc chiến tại Ukraine ảnh hưởng thương mại toàn cầu khi dân chúng khắp nơi tiết giảm chi tiêu nhằm đối phó với giá cả mọi thứ đều leo thang chóng mặt. Xăng dầu, thực phẩm tăng giá từng ngày kéo theo các mặt hàng tiêu dùng khác, đẩy lạm phát lên cao.

Hãng điện tử Samsung của Nam Hàn đầu tư sản xuất điện thoại di động, tivi tại Việt Nam với vốn đầu tư lên tới $18 tỷ cho sáu cơ sở, trong đó, hai cơ sở chuyên sản xuất điện thoại di động. Các nguồn tin từ phía chính quyền địa phương đến nhân viên của hãng Samsung cho hãng tin Reuters hay công ty này cắt giảm sản lượng lần thứ hai trong năm nay.

Hiện người ta không biết rõ Samsung cắt giảm sản xuất tại Việt Nam vì tình hình kinh doanh sụt giảm trên toàn cầu, hay họ có ý định chuyển một số hoạt động nơi đây sang một số nước khác như một số tin tức xuấn hiện gần đây.

Theo Tổng Cục Thống Kê thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam, sản lượng điện thoại di động sản xuất giảm mất 9.3% trong Tháng Mười Một, chỉ được 20.6 triệu đơn vị, so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Nếu cộng lại cả 11 tháng của năm nay, sản lượng điện thoại nói chung đã giảm 6.1%. Nói chung, sản lượng tất cả các loại hàng điện tử đã mất gần 20%.

Phần lớn điện thoại di động sản xuất tại Việt Nam được bán sang các thị trường Tây phương. Hoạt động sản xuất gia tăng vào những tháng cuối năm để phục vụ cho nhu cầu mua sắp dịp lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm của đám đông không mạnh như những năm trước nên các nhà sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có Samsung, đã cắt giảm sản lượng.

Vì Samsung cắt giảm sản xuất, một số công nhân được cho nghỉ lễ Tết sớm thay vì được yêu cầu “tăng ca” sản xuất phục vụ nhu cầu xuất cảng, khác hẳn những năm trước.

Trước tình hình kinh tế toàn cầu sụt giảm, Tổng Cục Thống Kê cho hay xuất cảng của Việt Nam trong Tháng Mười Một đã giảm 8.4% so với tháng này năm trước, tức chỉ được $28.19 tỷ.

Cũng vì xuất cảng giảm, nhu cầu nhập cảng của Việt Nam cũng giảm 7.3% khi nhu cầu về phụ tùng, các bộ phận rời, dùng cho sản xuất hàng hóa xuất cảng cũng giảm theo.

Một trong những cơ sở của hãng Samsung tại Việt Nam. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Năm ngoái và mấy năm trước, điện thoại di động của Samsung sản xuất tại Việt Nam chiếm tới 60% sản lượng của cả tập đoàn này, nay chỉ còn khoảng 50%. Theo tin của tạp chí Digital Times, Samsung còn dự tính giảm sản lượng tại Việt Nam xuống còn 40% sang năm 2023 dù họ vẫn tuyên bố coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu của mình.

Người ta không rõ chiến lược kinh doanh của Samsung tại Việt Nam thay đổi thế nào, từ đối phó với tình hình kinh doanh toàn cầu hay sửa soạn trước phòng ngừa các đợt dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, hoặc vấn đề giá nhân công gia tăng.

Trị giá sản phẩm Samsung sản xuất tại Việt Nam chiếm đến 25% tổng trị giá hàng hóa nước này xuất cảng nên từng được ví von là khi ông lớn Samsung hắt hơi sổ mũi thì nền kinh tế của Việt Nam cũng lao đao theo. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT