WASHINGTON, DC (NV) – Lực lượng quân sự Trung Quốc ngày càng ráo riết tập luyện đánh chiếm các hòn đảo, theo một bản phúc trình của Bộ Quốc Phòng Mỹ.
Tạp chí Business Insider hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười Một, dẫn một bản phúc trình của Ngũ Giác Đài nhận định là các cuộc tập luyện chiếm đảo của Trung Quốc càng ngày càng trở thành thực tế. Mỹ đã nhiều lần đả kích Bắc Kinh diễn trò hung hăng quanh đảo Đài Loan cũng như tại Biển Đông.

Theo bản phúc trình kể trên, lực lượng quân sự của Trung Quốc đã dành rất nhiều thời gian tổ chức các cuộc tập trận chú trọng vào việc chiếm các hòn đảo tranh chấp bằng võ lực. Bản phúc trình của Bộ Quốc Phòng Mỹ phổ biến công khai hôm Thứ Ba, tóm lược các diễn tiến quân sự của Trung Quốc, cung cấp cho Quốc Hội cái nhìn xuyên thấu vào chủ đích và mục tiêu của Bắc Kinh.
Trong đó, phần đánh giá sâu rộng về sức mạnh quân sự Trung Quốc vạch ra các nét chính của sự đe dọa mà Bắc Kinh đang đè lên đảo Đài Loan dân chủ và tự quyết. Ngũ Giác Đài nói rằng quân đội Trung Quốc “gia tăng áp lực cả ngoại giao, chính trị lẫn quân sự” lên Đài Loan trong năm 2021, tăng cường “các hoạt động khiêu khích và gây bất ổn” quanh khu vực.
Những hành động đó gồm cả tập luyện chiếm đảo và các chuyến bay xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Các trò đó tiếp diễn trong năm 2022.
Hồi năm ngoái, các cuộc tập luyện chiếm đảo trở nên thường xuyên và cụ thể, phúc trình Ngũ Giác Đài nói. Hơn 20 cuộc tập trận chiếm đảo đã diễn ra so với chỉ có 13 lần trong năm 2020. Các cuộc tập trận đó diễn ra cả khu vực gần Đài Loan cũng như tại Biển Đông và cả tại vịnh Bắc Bộ, được guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc phổ biến cả hình ảnh, video clip.
“Nhiều cuộc tập trận chú trọng đến chiến đấu trong thực tế như đánh đêm, tập luyện trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chiến trận trên nhiều hình thái khác nhau,” bản phúc trình của Ngũ Giác Đài viết. Chiến đấu thật sự là điều mà ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhấn mạnh trong các nỗ lực canh tân quân đội để thành một lực lượng hùng mạnh hàng đầu thế giới để khi đánh thì phải thắng trận.
Bắc Kinh chưa hề từ bỏ ý định sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm lấy Đài Loan mà họ coi như một tỉnh phản loạn cần phải thu hồi.
Trong sự đánh giá những khả năng hành động quân sự mà Trung Quốc dùng để đánh chiếm Đài Loan, Ngũ Giác Đài kết luận rằng một cuộc xâm lăng ồ ạt bằng đường biển có thể rất khó khăn cho Bắc Kinh. Bởi vì rất phức tạp để tiến hành. Nó đòi hỏi rất nhiều yểm trợ tiếp vận, kiểm soát trên không và trên biển, có đầy đủ tiếp liệu, lại rất nhiều nguy hiểm.
Đó là chưa kể lực lượng tấn công bị tiêu hao, chiến đấu trong thành phố phức tạp, rồi lại bị người địa phương chống trả, những yếu tố đó làm cho một cuộc xâm lăng Đài Loan đầy rủi ro cho ông Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc cho dù họ có thể đổ bộ thành công và phá vỡ được sự kháng cự, Ngũ Giác Đài nhận định.
Bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng có thể Trung Quốc gặp nhiều khó khăn nếu muốn chiếm lấy Đài Loan nhưng họ có khả năng chiếm giữ những đảo hay quần đảo nhỏ như Pratas hoặc đảo Thái Bình ở Trường Sa. Theo Ngũ Giác Đài, một cuộc tấn công cỡ trung bình, dù được phòng vệ tốt hơn như các đảo Kim Môn hay Mã Tổ là “trong tầm khả năng của quân đội Trung Quốc.”
Những hành động như vậy có thể biểu lộ khả năng và quyết tâm của họ trong khi ra dấu hiệu kiềm chế, nhưng Ngũ Giác Đài cho rằng vẫn có các nguy cơ chính trị, chẳng hạn bị thế giới lên án mạnh mẽ.
Đồng thời với tham vọng nuốt Đài Loan, Trung Quốc cũng muốn chiếm cả Biển Đông, bao gồm trong đó là các nhóm đảo và bãi đá ngầm với tiềm năng dầu khí khổng lồ dưới đáy biển, không kể nguồn lợi thủy sản và sự kiểm soát thủy lộ quan trọng hàng đầu thế giới vận chuyển $5,000 tỷ hàng hóa mỗi năm.

Mỹ đã nhiều lần lên án Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng tại Biển Đông mà nguy cơ có thể dẫn đến xung đột từ những hành vi thiếu kiềm chế hoặc ngay cả tính toán sai lầm. Hàng chục cuộc tập trận quy mô của Trung Quốc diễn ra tại Biển Đông hằng năm không chỉ diễu võ dương oai với Mỹ mà còn đe dọa an nguy cho các nước khu vực đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh.
Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc kéo dài hơn chục năm qua đến nay vẫn không biết bao giờ có thể có, chỉ vì tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc. Một mặt họ tuyên bố muốn kết thúc đàm phán sớm nhưng mặt khác họ vẫn tuyên bố hơn 80% đến 90% Biển Đông là tài sản mà ông cố ông tổ của họ để lại từ ngàn xưa, điều không ai chấp nhận.
Năm 2017, ông Tập Cận Bình từng cho Tướng Phạm Trường Long, phó Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, đến Hà Nội đe dọa đánh chiếm các đảo và bãi đá ngầm Việt Nam đang trấn giữ tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí trong phạm vi “lưỡi bò.” (TN) [qd]














































































































































