SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hai công ty điện tử hàng đầu thế giới của Nam Hàn là Samsung, LG dự tính gia tăng nhiều tỷ đô la đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
Những lời loan báo trên các trang mạng tại Việt Nam và Nam Hàn làm nhiều người bớt âu lo vì trong năm nay, Samsung đã hai lần cắt sản lượng điện thoại cầm tay sản xuất tại Việt Nam. Công nhân của hãng bị cắt giảm giờ làm khiến họ sợ không có tiền ăn Tết.

Lại có một số thông tin ám chỉ có thể Samsung thay đổi chiến lược kinh doanh toàn cầu, giảm bớt kinh doanh của họ tại Việt Nam. Cho tới nay, Samsung đã đầu tư tại các cơ sở Việt Nam ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Sài Gòn $18 tỷ.
Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lời ông Han Jong-hee, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Samsung Electronics, nói với ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam, ngày 6 Tháng Mười Hai ở Seoul, Nam Hàn, là Samsung sẽ nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên thành $20 tỷ.
Khoảng phân nửa số lượng điện thoại cầm tay Samsung bán đi khắp thế giới được sản xuất tại Việt Nam. Trị giá hàng điện tử Samsung xuất cảng từ Việt Nam chiếm khoảng 25% trị giá hàng hóa xuất cảng của nước này. Chính vì vậy, người ta từng ví von khi ông lớn Samsung nhức đầu sổ mũi thì nền kinh tế của Việt Nam cũng sụt sùi theo.
Bên cạnh thông tin về gia tăng đầu tư của Samsung, nguồn tin trên cũng cho hay hãng điện tử LG cũng gia tăng đầu tư tại Việt Nam thêm $4 tỷ. Cho đến nay, LG đã đầu tư khoảng $5.3 tỷ tại Việt Nam, sản xuất từ máy giặt, máy sấy, điện thoại cầm tay, đến máy tính bảng, phụ tùng xe hơi, tại cơ sở của họ ở Hải Phòng.
Các thông tin vừa kể tiếp theo cuộc họp giữa Tổng Thống Yoon Suk-yeol với Chủ Tịch Nguyễn Xuân Phúc, một ngày trước đó, nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện.” Một số nhà phân tích cho rằng hành động này sẽ thúc đẩy gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư và cả an ninh quốc phòng giữa Seoul và Hà Nội.
Hai bên nhắm nâng quan hệ thương mại từ khoảng $90 tỷ năm nay lên thành $100 tỷ năm tới với hy vọng đạt $150 tỷ vào năm 2030.

Nam Hàn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (tín dụng ưu đãi, sau Nhật) và thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Mỹ).
Khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc bùng nổ dưới thời Tổng Thống Donald Trump, rất nhiều công ty đa quốc gia đầu tư sản xuất tại Hoa Lục đã vội vã chuyển một phần hoạt động đi nơi khác trong đó có Việt Nam. Ngay các công ty Trung Quốc cũng chạy tới Việt Nam để tránh thuế quan trừng phạt, hoặc bán bộ phận rời để lắp ráp tại Việt Nam. (TN) [qd]














































































































































