HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giải ngân cho các dự án đầu tư công với tín dụng ưu đãi của nước ngoài tại Việt Nam năm nay mới chỉ được khoảng 26%.
Nhà cầm quyền trung ương CSVN kêu ca như vậy khi chẳng còn mấy ngày nữa là hết năm 2022. Không những vậy, hiện đang có “41 bộ, ngành, địa phương xin trả lại vốn” ODA cho thấy quan chức của chế độ không mặn mà gì dù tiền được ấn vào tay.

Vốn đầu tư công ODA (Official Development Assistance – Yểm trợ phát triển chính thức) là tín dụng ưu đãi của các chính phủ ngoại quốc và các định chế tài trợ quốc tế, như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) cấp cho Việt Nam thực hiện các dự án phát triển hạ tầng và mua sắm cần thiết trong lãnh vực công.
Thủ tục giải ngân vốn ODA luôn luôn chặt chẽ và đòi hỏi minh bạch khi sử dụng tín dụng nên thường rắc rối, khó tham nhũng hơn là những nguồn đầu tư tín dụng nội địa mà các quan dễ “bắt tay dưới gầm bàn.” Ở Việt Nam có nhóm từ “tư duy nhiệm kỳ” ám chỉ đám quan chức chế độ lo vơ vét, tham nhũng càng nhiều càng tốt khi còn tại chức trong nhiệm kỳ năm năm.
Theo trang mạng “chinhphu.vn,” năm 2022, tất cả 13 bộ, ngành và 59 địa phương được giao cho sử dụng “vốn nước ngoài” tính thành tiền Việt Nam là 34,586 tỷ đồng. Sau 11 tháng chỉ thấy giải ngân được hơn 9,015 tỷ đồng, tức “khoảng 26% dự toán được giao.”
Suốt 11 tháng của năm ngoái cũng chỉ giải ngân được có 22%, chứng tỏ dù thúc giục thế nào, cũng chẳng thấy khả quan hơn bao nhiêu.
Qua trang thông tin vừa kể của nhà cầm quyền trung ương, các quan chức của chế độ kêu các dự án “còn nhiều vướng mắc” từ giải tỏa đất, tái định cư, đấu thầu, thẩm định dự án …nên không thể làm thủ tục xin giải ngân.
Đầu Tháng Mười, đã thấy có tin 14 bộ, địa phương không giải ngân vốn đầu tư ODA đồng nào trong khi có “17 bộ, địa phương xin trả lại tiền.”
Trước đó, vào khoảng gần giữa năm, khi thấy đám quan chức khắp nơi vẫn ỳ ra, nhà cầm quyền trung ương cho Bộ Tài Chính gửi công văn hối thúc mọi nơi “triển khai đồng bộ, quyết liệt” các giải pháp để “thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022.”

Hai tháng trước, tin tức cho hay giải ngân các chương trình đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước mới chỉ đạt hơn 46%. Một trong những lý do các kế hoạch phát triển hạ tầng chậm chạp vì nhiều chức sắc lớn nhỏ đã bị đẩy vào “lò” đốt tham nhũng.
Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, cũng gửi công điện hối thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công nhưng cũng không bao nhiêu kết quả.
Theo trang mạng “chinhphu.vn” hôm 9 Tháng Mười Hai, Bộ Tài Chính được lệnh tổ chức các đoàn “làm việc với từng chủ dự án, ban quản lý dự án, đặc biệt chủ dự án có giải ngân chậm để tìm nguyên nhân tháo gỡ vướng mắc.” (TN) [kn]














































































































































