Mỹ phủ nhận tin Hải Quân cắt bớt hoạt động trên Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ phủ nhận tin của báo chí Trung Quốc kêu Mỹ “xuống thang” các hoạt động trinh sát trên không và mặt nước tại Biển Đông.

Tờ Giải Phóng Quân Trung Quốc đưa tin giữa tuần trước là “Số lượng chiến hạm và máy bay trinh sát của Mỹ tiến hành các hoạt động khiêu khích tại Biển Đông đã giảm đáng kể gần đây.”

Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Mỹ hoạt động trên Biển Đông. (Hình: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên Hạm Đội 7 cho hay ngày Thứ Hai, 12 Tháng Mười Hai, là các hoạt động tuần tra trên mặt nước và trên không tại Biển Đông không hề bị cắt giảm.

Nữ Trung Tá Marissa Huhmann, phát ngôn viên Hạm Đội Thái Bình Dương, nói tin của báo Trung Quốc nói trên là sai sự thật: “Nói rằng các hoạt động của chúng tôi giảm bớt là không đúng. Chiến hạm của chúng tôi thường xuyên hoạt động ở nơi nào và thời gian nào là do chúng tôi lựa chọn.”

Hai chiếc tàu do thám của Hải Quân Mỹ gần đây khảo sát trên vùng biển trước khi tuần dương hạm USS Chancellorsville trang bị hỏa tiễn dẫn đường tiến hành tuần tra tại Biển Đông. Chiếc tuần dương hạm vừa kể đã tiến gần đảo nhân tạo đá Chữ Thập ở vùng quần đảo Trường Sa ngày 29 Tháng Mười Một vừa qua, theo lời một số viên chức Hải Quân Hoa Kỳ.

Báo chí Trung Quốc dẫn lời phát ngôn viên quân sự của họ khoe là chiếc tàu Chancellorsville đã bị lực lượng của họ “đuổi” ra khỏi khu vực trong khi Hải Quân Mỹ nói điều đó là dối trá.

Theo nguồn tin vừa kể các tàu đóng vai trò do thám là tàu khảo sát đại dương USNS Henson và tàu trinh sát USNS Loyal. Báo tuyên truyền của Hoa Lục và Hồng Kông cũng đề cập đến sự hiện diện ở khu vực của hai tàu vừa kể ngày 5 Tháng Mười Hai mới đây và sau đó cũng được các giới chức Mỹ nhìn nhận.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville thuộc Hạm Đội 7 Hoa Kỳ hải hành gần đảo nhân tạo đá Chữ Thập ngày 29 Tháng Mười Một. (Hình: US Navy)

Chúng được thấy xuất hiện ở khu vực biển phía Bắc gần đảo Hải Nam và sau đó tại khu vực Đông Bắc của quần đảo Hoàng Sa, báo Trung Quốc nói. Báo này còn tố rằng những hoạt động của hai tàu do thám là một phần của kế hoạch Mỹ theo dõi toàn cầu ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương.

Trung Quốc theo dõi sát các hoạt động của Mỹ tại khu vực Biển Đông, cả trên mặt nước cũng như trên không. Một tổ chức ở Bắc Kinh có tên là SCSPI thường xuyên đăng tải thống kê các hoạt động của Mỹ cũng như của Việt Nam tại Biển Đông. Ngay cả số lượng và vị trí các tàu đánh cá của Việt Nam hoạt động trên Biển Đông, xác định vị trí qua máy định vị, cũng được SCSPI cập nhật hằng tháng.

Hai mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln phối hợp tập trận trên Biển Đông hồi Tháng Giêng. (Hình: US Navy)

Trong khi đó, tổ chức vừa kể tảng lờ hoàn toàn sự hiện diện của tất cả các loại tàu của họ, từ chiến hạm, tàu cảnh sát biển đến các tàu dân quân biển ngụy trang như tàu đánh cá.

Trong khi chỉ trích các hoạt động của Mỹ là “khiêu khích” và chỉ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực, Trung Quốc mở hàng chục các cuộc tập trận quy mô trên Biển Đông tại nhiều khu vực khác nhau. Một số cuộc tập trận nhằm đổ bộ chiếm đảo, đe dọa một loạt từ Đài Loan, Nhật Bản phía bắc đến Việt Nam, Philippines ở phía Nam. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT