LOS ANGELES, California (NV) – Những khu nhà kho mới đang được xây dựng, được ví như “cái chết dần dần” của nhiều cư dân Nam California, các nhà hoạt động môi trường lên tiếng báo động.
The Guardian đưa tin này hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai. Theo đó, cư dân ở những thành phố thuộc miền Đông Los Angeles, khu vực Empire Inland… đang kêu cứu vì tốc độ phát triển chóng mặt của các khu nhà kho phục vụ cho ngành công nghiệp bán lẻ.

Chỉ trong vòng hơn 10 năm qua, những khu nhà kho của Amazon, UPS, FedEx… mọc lên như nấm tại các khu đô thị mới ở Nam California. Sự phát triển của dịch vụ mua bán trên mạng đã dẫn đến nhu cầu phải có những khu nhà kho tập trung này.
Theo một nghiên cứu của Robert Redford Conservancy for Southern California Sustainability thuộc Pitzer College và Radical Research, từ năm 2010, có 1,100 khu nhà kho mới được xây cất, chiếm diện tích hơn 12,500 mẫu tại khu vực kể trên. Khu vực này chỉ cách Orange County khoảng trên dưới một giờ lái xe.
Nghiên cứu cũng chỉ ra những tác hại của những nhà kho đối với môi trường và cư dân sống gần đó:
-Cho đến nay, tổng cộng có khoảng 9,500 nhà kho trong khu vực.
-Mỗi ngày, có hơn 1 triệu xe vận tải ra vào khu vực những nhà kho này. Chúng thải ra mỗi ngày 1,450 pound bụi diesel độc hại; cùng 164,000 pound nitrogen oxide, là loại khí thải gây ra những chứng bệnh thuộc về hô hấp. Còn phải kể thêm gần 100 triệu pound khí CO2 được thải vào môi trường, là loại khí gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng dần lên.
-Có khoảng 340 khu trường học nằm cách các nhà kho kể trên khoảng 1,000 ft (300 mét). Các em học sinh chắc chắn sẽ là nạn nhân trực tiếp của tình trạng ô nhiễm do các nhà kho gây ra.
Ô nhiễm không khí đo được tại khu vực này thuộc hàng tệ nhất toàn quốc. Cư dân sống gần nhà kho được ghi nhận có tỉ lệ bị suyễn, đau tim cao hơn ở những khu dân cư khác.
Nghiên cứu đưa ra những số liệu này giúp cho lãnh đạo các thành phố, các công ty phát triển đô thị phải xem xét lại kế hoạch xây dựng nhà kho trong khu vực.
Những thành phố trong khu vực này có đông đảo cư dân gốc Latin sinh sống, kế đến là cư dân da đen. Nghiên cứu cho thấy việc phát triển các khu nhà kho trong khu vực Empire Inland làm ảnh xưởng xấu chủ yếu đến cộng đồng da màu và cộng đồng dân nghèo.
Cho đến khi có những thay đổi mới, cư dân của những thành phố như Bloomington, Ontario, Rialto… vẫn tiếp tục chứng kiến những khu nhà kho mới mọc lên, xen kẽ bên cạnh trường học, khu nhà ở của mình. (HD) [qd]












