Trung Quốc đưa mẫu hạm Sơn Đông tập trận trên Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đưa hàng không mẫu hạm Sơn Đông đi xuống Biển Đông tập trận, trong khi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tập trận ở vùng Tây Thái Bình Dương.

Hoàn Cầu Thời Báo cho hay mẫu hạm Sơn Đông (mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng) tới Biển Đông tập luyện những tình huống chiến đấu thực tế. Khi mẫu hạm Sơn Đông tới Biển Đông, thì mẫu hạm Liêu Ninh được đưa tới vùng biển Tây Thái Bình Dương thực hành chiến đấu ở hai vùng biển khác nhau cùng một lúc.

Mẫu hạm Trung Quốc Sơn Đông. (Hình: CNTV)

Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin này, kèm theo video clip máy bay khu trục lên xuống bên cạnh các hoạt động khác như đối phó các hư hại khi mẫu hạm bị tấn công, các tình huống đối phó khẩn cấp.

Bản tin cuối tuần qua của Hoàn Cầu Thời Báo và đài truyền hình CNTV không thấy nêu ra ngày tháng nào của cuộc tập trận, chỉ cho hay cuộc tập trận lần này thi hành các trường hợp “khó giải quyết hơn trước.”

Không thấy báo trên cho hay mẫu hạm Sơn Đông tập trận tại khu vực nào trên Biển Đông, nhưng cho hay mẫu hạm Liêu Ninh có hai khu trục hạm 10,000 tấn, trang bị hỏa tiễn và một số chiến hạm khác, tập trận trên vùng biển phía Đông Đài Loan và phía Nam Nhật Bản và phía Tây của đảo Guam. Cuộc tập trận này có sự theo dõi chặt chẽ của hải quân Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản.

Nguồn tin trên khoe rằng, hai cuộc tập trận với hai nhóm mẫu hạm tác chiến diễn ra cùng một lúc, chứng tỏ các nhóm tàu mẫu hạm đã gia tăng nhiều về khả năng chiến đấu “giúp ổn định tình hình khu vực.” Họ kêu ca lực lượng Mỹ vẫn “khiêu khích Trung Quốc” ở các vùng biển Tây Thái Bình Dương và Biển Đông những ngày gần đây.

Khi hai mẫu hạm Sơn Đông và Liêu Ninh tập trận, khu trục hạm Mỹ USS Chung Hoon đã đi qua eo biển Đài Loan, khu vực biển quốc tế nhưng Bắc Kinh coi như “ao sau nhà mình” nên luôn luôn hô hoán là Mỹ khiêu khích và cho chiến hạm bám sát theo dõi.

Hạm Đội 7 Hoa Kỳ đưa tin, USS Chung Hoon đi qua eo biển Đài Loan hôm 5 Tháng Giêng, khu vực nằm ngoài lãnh hải của Trung Quốc hay Đài Loan, chứng minh sự cam kết của nước Mỹ bảo vệ quyền tự do hải hành và phi hành trên các vùng biển quốc tế được các nước công nhận.

Giữa Tháng Tám, 2022, mẫu hạm Sơn Đông đã cùng một số tàu hộ tống tập trận trên Biển Đông. Báo chí Bắc Kinh khoe mục đích là “huấn luyện khả năng chiến đấu trong thực tế.”

Mẫu hạm Sơn Đông tuy là mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, nhưng chỉ là cải tiến thêm dựa trên mô hình chiếc Liêu Ninh vốn là tàu phế thải của Nga, Trung Quốc mua về sửa chữa lại và trang bị thêm.

Khu trục hạm USS Chung Hoon đi qua eo biển Đài Loan xuống Biển Đông. (Hình: 7th Fleet)

Trong khi mẫu hạm của Mỹ trọng tải 100,000 tấn và chạy bằng năng lượng nguyên tử, chiến hạm Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc chỉ có trọng tải 43,000 tấn và 49,000 tấn, chạy với hệ thống máy tàu thông thường.

Theo phân tích gia Collin Koh của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế ở Singapore, viết trên tạp chí East Asia Forum, không thấy có những dấu hiệu tiến bộ gì về đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước khu vực ưu tiên đối phó với các vấn đề kinh tế xã hội của mình nhiều hơn.

Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục phối hợp với nhau bảo vệ tuyến hàng hải qua Biển Đông, qua các cuộc tập trận hỗn hợp trong khi Bắc Kinh vẫn hùng hổ tập trận nhiều hơn ở khu vực. Đồng thời, dùng cả lực lượng dân quân biển đe dọa các nước nhỏ đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT