Đầu tư công tại Việt Nam ‘trống đánh xuôi kèn thổi ngược’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức CSVN tự ý thay đổi việc sử dụng vốn đầu tư công “tùm lum, tà la” khiến kế hoạch phục hồi kinh tế “rất chậm.”

Tờ Tuổi Trẻ thuật lời Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN Nguyễn Chí Dũng nói tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 13 Tháng Hai: “Lúc đầu đề xuất thế này nhưng ‘về là thay đổi tùm lum, tà la, cứ làm đi làm lại,’ nhất là giáo dục, y tế. Có những dự án của y tế sau này thay đổi gần như toàn bộ, còn rất nhiều dự án y tế chưa giao mà không thể giao được.”

Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang lún sâu như “ruộng bậc thang.” (Hình: Zing)

Ông Dũng đổ lỗi cho các địa phương làm chậm trễ việc sử dụng ngân khoản đầu tư công để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nhà cầm quyền trung ương ra “17 nghị quyết” và bộ của ông “đã có 23 văn bản nhắc nhở suốt ngày nhưng không triển khai được.”

Theo ông Nguyễn Chí Dũng trình bày ở phiên họp kể trên, hiện còn ngân khoản 28,862 tỷ đồng “chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.”

Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội thì “băn khoăn khi số vốn còn lại khá nhiều, khó có thể giải ngân hết trong năm 2023.”

Ông Nguyễn Chí Dũng giải thích các lý do dẫn đến giải ngân chậm gồm những nguyên nhân chính là “thủ tục, trình tự theo quy định của Luật Đầu Tư Công, làm mất thêm thời gian trong khi thời gian thực hiện chương trình rất ngắn.” Trong khi đó thì các bộ ngành và địa phương lại làm ngược lại các “đề xuất” của chính họ để sử dụng ngân khoản được cấp, đặc biệt về y tế và giáo dục.

Giữa tuần trước, theo bản tin của VNEconomy, Bộ Tài Chính kêu gọi nhà cầm quyền trung ương “nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và giải ngân vốn đầu tư công” nhằm đối phó với tình trạng giải ngân chậm chạp.

Hai năm trước, báo chí trong nước thuật lời ông Nguyễn Chí Dũng kêu ca trong một phiên họp ở Quốc Hội là “nhiều dự án đầu tư công được đề xuất theo phong trào chứ không xuất phát từ nhu cầu phát triển và khả năng cân đối của ngân sách. Một số địa phương còn có bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, chạy theo yêu cầu của nhà đầu tư để đề xuất dự án.”

Đường sắt Bến Thành-Suối Tiên dài 20km làm hơn 10 năm vẫn chưa xong. (Hình: Lao Động)

Chuyện các quan chức đảng viên cả ở trung ương lẫn các địa phương lợi dụng chức quyền để tham nhũng qua các dự án đầu tư công từng được phơi bày trên mặt báo suốt nhiều năm qua. Những quan chức bị bắt giữ và kết án tù chỉ là “những đồng chí bị lộ”.

Khi thấy khó chấm mút, các quan chức không còn mặn mà với các dự án đầu tư dẫn đến sự chậm trễ, thậm chí không muốn thực hiện.

Ngày 4 Tháng Giêng, 2023, báo mạng VNEconomy dẫn một báo cáo của Bộ Tài Chính CSVN nói rằng “giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 17 bộ và bảy địa phương chưa được 50%” kế hoạch được giao vốn. Trong số đó có Bộ Công Thương, thành phố Sài Gòn, các tỉnh Cao Bằng, Gia Lai…” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT