Mẫu hạm USS Nimitz tập trận với Thủy Quân Lục Chiến tại Biển Đông

BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ phối hợp tập trận tại Biển Đông khi nhóm mẫu hạm USS Nimitz vẫn quanh quẩn ở vùng biển này.

Theo bản tin đăng tải trên tờ Navy Times của Hải Quân Mỹ, mẫu hạm nguyên tử USS Nimitz cùng nhóm khu trục hạm hộ tống trang bị hỏa tiễn tấn công, đã phối hợp với đơn vị TQLC viễn chinh số 13, tiến hành luyện tập tác chiến tại Biển Đông.

Khu trục F/A-18 Hornet cất cánh từ mẫu hạm USS Nimitz tại Biển Đông. (Hình: US Navy)

Lực lượng TQLC Mỹ đã nhiều lần phối hợp tập trận với TQLC Philippines từ ngoài biển tấn công chiếm đảo ở Philippines. TQLC Mỹ cũng đã nhiều lần tập trận chung với lực lượng các nước khác tại Thái Lan, Indonesia.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy có tin hai lực lượng của Mỹ tập trận trên Biển Đông vào lúc có các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về mấy chiếc khinh khí cầu tình nghi tình báo Trung Quốc do thám các căn cứ quân sự trên nội địa nước Mỹ.

Bản tin trên nói rằng cuộc tập trận phối hợp đã diễn ra tại Biển Đông hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Hai vừa qua, nhưng không cho biết chi tiết nào khác cũng như diễn ra ở khu vực nào. Nhóm tàu do mẫu hạm USS Nimitz cầm đầu đã vòng lên vòng xuống ở Biển Đông suốt một tháng qua, một hành động ít thấy xảy ra.

Tuy chính phủ Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong việc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước ở khu vực, lực lượng Mỹ hiện diện thường xuyên tại Biển Đông để duy trì quyền tự do hải hành và phi hành. Nhiều lần các chiến hạm Mỹ đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa hoặc các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, thách đố tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp của Bắc Kinh.

Chính phủ Mỹ đang gia tăng mối quan hệ an ninh với Philippines, qua biểu hiện Manila cho Washington tiếp cận bốn căn cứ quân sự đối diện với Biển Đông, khi Manila đang đối diện với các chèn ép chủ quyền biển đảo từ Bắc Kinh. Cách đây vài ngày, tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã chiếu tia laser vào một tàu của Philippines, ngăn chặn tiếp tế cho một đơn vị Philippines ở Trường Sa.

Bản tin trên báo Hải Quân Mỹ nói rằng cuộc tập trận giữa Hải Quân và TQLC đã được lập kế hoạch từ trước. Nó diễn ra khi Wasington và Bắc Kinh căng thẳng ngoại giao về mấy chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi, tình nghi thu thập tín hiệu tình báo. Bắc Kinh chống chế đó là những khí cầu dân sự bị gió đẩy đi lạc.

Thực tập tản thương tại Biển Đông trên mẫu hạm USS Nimitz. (Hình: US Navy)

Hạm Đội 7 ra bản tin nói rằng cuộc tập trận phối hợp Hải Quân với TQLC tại Biển Đông nhằm “thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực hầu hậu thuẫn cho hòa bình và ổn định. Là lực lượng sẵn sàng phản ứng, chúng tôi củng cố các nhiệm vụ rộng lớn gồm cả đưa lực lượng TQLC từ biển vào đất liền, cứu cấp thiên tai, cũng như ngăn ngừa những địch thủ tiềm năng qua sự hiện diện thấy rõ ràng sức mạnh chiến đấu.”

Cuối Tháng Giêng, bộ phận Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington công bố bản phúc trình nói rằng càng ngày Trung Quốc càng đưa lực lượng Hải Cảnh tuần tra gần như thường trực ở các khu vực tranh chấp với các nước láng giềng trong năm 2022.

Bên cạnh các tàu Hải Cảnh cỡ lớn, họ còn có một lực lượng đông đảo tàu dân quân biển. Tuy là tàu đánh cá vỏ sắt nhưng không đánh cá mà làm nhiệm vụ tai mắt cho Hải Cảnh và tàu quân sự Trung Quốc. Theo AMTI, điều đó chứng tỏ quyết tâm của họ kiểm soát vùng biển rộng lớn trong phạm vi “lưỡi bò” mà họ tuyên bố chủ quyền dù không được nước nào công nhận. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT