Lại xảy ra bạo động bóng đá ở Indonesia, cảnh sát bắn hơi cay giải tán

JAKARTA, Indonesia (NV) – Cảnh sát Indonesia đã bắn hơi cay bên ngoài một sân vận động bóng đá để giải tán những người hâm mộ đang cố chen lấn vào một trận đấu ở trung tâm tỉnh Java hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, vài tháng sau khi việc sử dụng hơi cay ở một sân vận động khác gây ra một trong những thảm họa thể thao tồi tệ nhất thế giới, theo AP.

Không có thương vong nào được báo cáo vào Thứ Sáu, khi hàng ngàn cổ động viên của đội PSIS Semarang chạy trốn hơi cay ở lối vào sân vận động Jatidiri ở thành phố Semarang sau khi họ cố tình muốn vào xem trận đấu cấm khán giả vào xem để ủng hộ đội của họ, đấu với đội Persis Solo của thành phố Surakarta.

Người dân Indonesia tưởng niệm nạn nhân chết trong vụ bạo động bóng đá ở Malang hồi năm 2022. (Hình minh họa: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Các nhà tổ chức và cảnh sát đã quyết định tổ chức trận đấu không có khán giả để tránh bạo lực có thể xảy ra.

Cảnh Sát Trưởng Irwan Anwar của Semarang cho biết quyết định này được đưa ra vì kinh nghiệm từ trận đấu trước đó giữa hai đội ở Surakarta, vì những người ủng hộ đội PSIS Semarang bị tấn công khi họ trở về nhà.

Những người hâm mộ cố gắng vào sân vận động đã xô đẩy và sau đó ném đồ vật vào các nhân viên cảnh sát đang cố gắng giữ họ lại. Thoạt đầu, các cảnh sát sử dụng vòi rồng và sau đó bắn hơi cay.

Ông Yuswanto Ardi, phó trưởng ty cảnh sát thành phố Semarang, cho biết: “Việc sử dụng hơi cay được thực hiện theo quy trình ngăn chặn sử dụng vũ lực và ở bên ngoài địa điểm tổ chức trận đấu, không phải bên trong sân vận động.”

Tháng Mười năm ngoái, cảnh sát sử dụng hơi cay để ngăn người hâm mộ đổ xô vào bên trong một sân vận động ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, khiến 135 người thiệt mạng.
Các công tố viên buộc tội năm người đàn ông – ba viên chức cảnh sát đã cho phép hoặc ra lệnh cho các sĩ quan sử dụng hơi cay, chủ tịch ban tổ chức, và giám đốc an ninh – với tội sơ suất gây chết người và gây thương tích, và họ có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Một nhóm điều tra do Tổng Thống Joko Widodo thành lập để đối phó với sự phản đối kịch liệt của cả nước về thảm họa chết người này kết luận rằng hơi cay là nguyên nhân chính.

Điều này cho thấy cảnh sát thi hành nhiệm vụ không biết rằng việc sử dụng hơi cay bị cấm tại các sân vận động bóng đá và sử dụng nó một cách “bừa bãi” trên sân, trên khán đài và bên ngoài sân vận động, khiến hơn 42,000 khán giả bên trong sân vận động chỉ chứa được 36,000 chỗ ngồi xô lấn, dẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân đến các lối ra trong khi một vài lối ra đã bị khóa.

Cảnh sát Indonesia bị tố cáo dùng hơi cay gây ra hỗn loạn làm hơn 130 người chết ở Malang năm 2022. (Hình minh họa: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Đây là một trong những thảm kịch đẫm máu nhất liên quan đến bóng đá kể từ vụ thảm sát năm 1964 ở Peru khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Indonesia và các giải đấu trong nước được nhiều người theo dõi. Người hâm mộ gắn bó chặt chẽ với câu lạc bộ của họ, và sự say mê quá độ thường dẫn đến bạo lực và hành vi côn đồ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT