Sàm sỡ nữ sinh tiểu học, một thầy giáo ở Nghệ An bị bắt

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Hữu Nam, 52 tuổi, giáo viên trường tiểu học Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “Dâm ô trẻ em.”

Theo báo VNExpress hôm 25 Tháng Hai, hồi tuần trước, gia đình một nữ sinh lớp 5, không được nêu danh tính, đã gửi đơn tố cáo nghi can Nam “có biểu hiện sàm sỡ nữ sinh quá mức ngay tại trường.”

Nghi can Nguyễn Văn Hữu Nam tại đồn công an. (Hình: Zing)

Trước khi bị bắt, nghi can Nam đã bị cho ngưng dạy trong lúc chờ Công An huyện Con Cuông điều tra sự việc.

Một giới chức xã Bồng Khê cho biết, ngoài nạn nhân nêu trên, hiện có ít nhất ba gia đình cùng tố cáo chuyện con gái bị nghi can Nam có hành vi “sàm sỡ.”

Liên quan sự việc, theo báo Zing hôm 25 Tháng Hai, một số nữ sinh tại trường Bồng Khê cũng phản ảnh việc từng bị nghi can Nam “đụng chạm” nhưng các bé này không dám kể lại với người nhà.

Đáng nói, trước vụ này, các báo ở Việt Nam cứ vài tháng lại ghi nhận một vụ thầy giáo, thậm chí hiệu phó, có hành vi dâm ô học sinh ngay tại trường học.

Theo báo Dân Trí hồi Tháng Chín năm ngoái, bị cáo Nguyễn Văn Trác, 44 tuổi, cựu hiệu phó một trường trung học cơ sở ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bị kết án ba năm tù với cáo buộc “Dâm ô với người dưới 16 tuổi.”

Cáo trạng vụ án này cho hay, ngoài vai trò hiệu phó, bị cáo Nguyễn Văn Trác còn dạy môn Ngữ Văn. Sáng 10 Tháng Năm, 2022, bị cáo Trác thấy em C., 15 tuổi, nữ sinh, đang nghỉ giải lao sau giờ thi nên ông này gọi em C. lên phòng riêng.

Tại đây, bị cáo Trác nói với em C.: “Cho thầy hôn trán.” Nữ sinh phản ứng, đứng lên đẩy thầy giáo để đi ra ngoài.

Bị cáo Trác tiếp tục đi theo ôm em C. từ phía sau, dùng tay sờ soạng cơ thể em này. Nạn nhân đẩy bị cáo ra, bỏ chạy rồi báo sự việc cho nhiều giáo viên khác trong trường.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trác thừa nhận những cáo buộc nhắm vào mình, dù trước đó phủ nhận.

Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Bồng Khê ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. (Hình: Zing)

Ngoài án tù, phán quyết còn tuyên cấm bị cáo Trác làm công việc quản lý, giáo dục trong hai năm từ ngày mãn án.

Báo Dân Trí dẫn lời một phụ nữ là mẹ của bị hại trong vụ này: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bị cáo nhận tội. Quan trọng nhất là con tôi được minh oan, không phải là cháu đặt điều vu khống cho thầy giáo.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT