CANBERRA, Úc (NV) – Trung Quốc đang dẫn đầu 37 trên 44 lĩnh vực kỹ thuật quan trọng và mới nổi, đồng thời 10 tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới đều có trụ sở tại Trung Quốc, trong khi các nước Tây phương thua kém về sản lượng nghiên cứu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, theo Reuters trích dẫn báo cáo về quốc phòng, không gian, năng lượng và kỹ thuật sinh học của Viện Chính Sách Chiến Lược Úc (ASPI) hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba.
Bộ Ngoại Giao Mỹ là đơn vị tài trợ của báo cáo này. Báo cáo cho thấy Mỹ xếp vị trí thứ hai, dù dẫn đầu nghiên cứu toàn cầu về điện toán hiệu năng cao, điện toán lượng tử, vệ tinh nhỏ và vaccine.

Báo cáo đưa ra nhận xét rằng các nước Tây phương đang thất thế trong cuộc đua kỹ thuật toàn cầu, bao gồm cả đột phá khoa học và nghiên cứu. Từ đó họ thúc giục các chính phủ nên đầu tư nghiên cứu nhiều hơn, cũng như hợp tác thường xuyên để tạo ra chuỗi cung ứng an toàn và “nhanh chóng đạt được tiến bộ trong các kỹ thuật chiến lược.”
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc lại đang có thứ hạng dẫn đầu đáng kinh ngạc. Theo báo cáo, bước đột phá của Trung Quốc trong lĩnh vực hỏa tiễn siêu thanh năm 2021 lẽ ra được xác định sớm hơn nếu dự án của Trung Quốc bị phát hiện.
Năm năm qua, Trung Quốc tạo ra 48.49% tài liệu nghiên cứu có tác động lớn trên toàn cầu về động cơ máy bay tối tân, bao gồm động cơ siêu thanh. Đây cũng là quốc gia sở hữu bảy trong số 10 viện nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Trong các lĩnh vực cảm biến quang tử và truyền thông lượng tử, sức mạnh nghiên cứu của Trung Quốc có thể giúp nước này qua mặt được giám sát tình báo Tây phương, gồm cả “Ngũ Nhãn” Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand.
Trung Quốc hiện có vị thế độc quyền trong 10 lĩnh vực bao gồm sinh học tổng hợp (chiếm một phần ba số nghiên cứu), pin điện, 5G và sản xuất nano.
Viện Khoa Học Trung Quốc, một cơ quan nghiên cứu của chính phủ, xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong hầu hết 44 công nghệ được theo dõi trong nghiên cứu, bao gồm quốc phòng, không gian, robotics, năng lượng, môi trường, kỹ thuật sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tối tân và công nghệ lượng tử.
Trung Quốc đang củng cố các nghiên cứu của mình bằng kiến thức thu được ở ngoại quốc. Dữ liệu cho thấy một phần năm các nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc được đào tạo ở các nước thuộc “Ngũ Nhãn.”
Từ kết quả này, báo cáo của ASPI khuyến nghị thực hiện các chương trình sàng lọc visa để hạn chế chuyển giao kỹ thuật bất hợp pháp, thay vào đó nên ưu tiên hợp tác quốc tế với những đồng minh an ninh.
Trong khi đó, các đại học tại Úc cho biết họ đang tuân thủ theo luật ảnh hưởng ngoại quốc, là những điều khoản nhằm ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp sang Trung Quốc. Tuy nhiên họ lưu ý rằng hợp tác quốc tế là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu của trường đại học. (MPL) [qd]









































































