WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba, công bố chiến lược an ninh mạng mới trong nỗ lực của chính phủ Biden nhằm tăng cường khả năng phòng thủ mạng trong bối cảnh các vụ tấn công mạng và tội phạm kỹ thuật số nhắm vào Mỹ gia tăng đều đặn, theo Reuters.
Washington xác định rõ hai quốc gia Trung Quốc và Nga là các mối đe dọa an ninh mạng nổi bật nhất đối với nước Mỹ.

Trong một cuộc nói chuyện điện thoại với các phóng viên, một giới chức Mỹ giấu tên cho biết một phần của chiến lược mới nhằm kiềm chế tin tặc Nga.
“Nga đang đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn trên thực tế cho tội phạm mạng tấn công đòi tiền chuộc là vấn đề nổi bật mà chúng tôi đang giải quyết hiện nay,” theo giới chức nêu trên.
Chiến lược này nhằm hướng dẫn chính sách trong tương lai, thúc giục quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng hiện có trong các ngành và cải thiện sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân.
Chiến lược mới được xây dựng sau một loạt vụ tấn công mạng nổi tiếng của các tin tặc trong và ngoài nước nhắm vào Mỹ và trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, trong đó nổi bật là chiến tranh mạng.
Các cuộc tấn công nhằm mục đích tống tiền, trong đó các băng nhóm tội phạm mạng chiếm quyền kiểm soát hệ thống của các doanh nghiệp Mỹ và đòi tiền chuộc, là một trong những loại tấn công mạng phổ biến nhất và đã tác động đến nhiều ngành công nghiệp trong những năm gần đây.
Chiến lược kêu gọi xây dựng liên minh với các đồng minh của Mỹ “để tạo áp lực lên Nga và các chủ thể độc hại khác nhằm thay đổi hành vi gian trá,” theo lời một giới chức Mỹ giấu tên thứ hai cũng có mặt trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với nhà báo.
Trong số các quy định, chiến lược này kêu gọi nâng cấp các tiêu chuẩn để vá các lỗ hổng trong hệ thống máy tính và yêu cầu các công ty đám mây xác minh danh tính của các khách hàng ngoại quốc. (MPL) [qd]









































































