PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Nghi can Hoàng Văn Nghĩa, 35 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị Công An huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bắt với cáo buộc “trộm cắp tài sản.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 3 Tháng Ba, trước khi bị bắt, nghi can Nghĩa lái xe vận tải từ Đắk Lắk đến huyện Sông Hinh gây ra ba vụ trộm trâu bò.

Trong vụ trộm xảy ra ngày 22 Tháng Hai, nghi can Nghĩa lái xe vận tải đến bắt trộm năm con bò của ông Ngô Tấn Minh ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên, đang thả trên cánh đồng tại khu vực Núi Lá thuộc huyện Sông Hinh.
Ngoài ra, nghi can Nghĩa còn thú nhận mình gây ra hai vụ trộm khác, bắt được hai con trâu của người dân ở huyện Sông Hinh.
Sau khi các khổ chủ báo công an, nhà chức trách bắt nghi can Hoàng Văn Nghĩa, tịch thu một con trâu, một con bò, 15 triệu đồng ($632), một xe vận tải cùng một xe gắn máy của ông này.
Liên quan vụ việc, báo Công An Nhân Dân cho biết, năm con bò của ông Ngô Tấn Minh có giá hơn 130 triệu đồng ($5,480).
Theo bản tin của báo này, khi bị bắt, nghi can Nghĩa khai nhận thoạt đầu dùng xe gắn máy đi dò tìm những nơi người dân thường thả đàn trâu bò mà không có người trông coi, sau đó ông này dùng xe vận tải quay lại đẩy chúng lên xe rồi chở đi bán.
Các vụ trộm trâu bò được ghi nhận xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
Báo Người Lao Động hồi Tháng Chín năm ngoái cho hay, nghi can Nguyễn Ngọc Đức, 32 tuổi, ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị bắt với cáo buộc trộm trâu bò tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hồ sơ của công an ghi nhận, chỉ trong vòng hai tháng trước khi bị bắt, nghi can Đức đã gây ra bảy vụ bắt trộm tổng cộng bảy con trâu và bốn con bò tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Số trâu bò này có giá khoảng 200 triệu đồng ($8,430).
Khi bị bắt, nghi can Đức khai nhận mình có hai tiền án về tội “cướp tài sản,” “trộm cắp tài sản” và vừa mới ra tù. Để có tiền tiêu xài, nghi can Đức nảy sinh ý định trộm trâu bò đem bán cho thương lái.
Báo Người Lao Động cho biết thêm, nhiều người dân có thói quen thả trâu bò ngoài đồng nhưng không có người trông coi. Do vậy, nhân lúc đêm tối hoặc lúc buổi trưa vắng, các tên trộm trâu bò ra tay. (N.H.K) [qd]






























































