Một nhóm Tin Lành ở Quảng Nam bị chính quyền ngăn chặn

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một tổ chức Tin Lành có tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị chính quyền địa phương ngăn cấm hoạt động.

Báo Dân Trí hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, dẫn thông tin từ Công An thành phố Hội An nói rằng 10 người tham gia một buổi sinh hoạt của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã bị ngăn chặn. Kinh thánh và một số trang bị đã bị chính quyền “tạm giữ,” một cách nói thay cho chuyện “tịch thu.”

Một buổi sinh hoạt của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.” (Hình: Công An Nhân Dân)

Bản tin trên cáo buộc tổ chức tôn giáo này hoạt động “trái phép” nên những người “có liên quan” đã bị công an “mời làm việc,” tức thẩm vấn, điều tra. Không thấy báo Dân Trí nói những người kể trên có bị phạt gì không ngoài chuyện cấm đoán hoạt động, kinh thánh, máy điện toán, các tài liệu và trang bị hành lễ bị tịch thu.

Hệ phái Tin Lành “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Nam Hàn, theo chân một mục sư người Nam Hàn và một số người Việt Nam đi lao động ở Nam Hàn trở về, du nhập vào Việt Nam từ khoảng năm 2001. Từ đó, các hoạt động của họ dần dần hình thành ở Sài Gòn nhưng hầu hết phát triển tại các tỉnh thị miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Một bản tin trên báo Công An Nhân Dân ngày 29 Tháng Giêng, 2022, đả kích những người “mê muội đi theo,” “gây đau khổ cho nhiều gia đình” đối với hệ phái nói trên.

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã xuất hiện tại 21 tỉnh và thành phố trên cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Sơn La, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Lai Châu, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Lào Cai, Bến Tre, Hòa Bình, Quảng Bình, Yên Bái, An Giang, Hải Dương.

Chính quyền các địa phương đã mở các cuộc trấn áp “việc tụ tập, tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật” của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.”

Bài viết của tờ Công An Nhân Dân cáo buộc những người tham gia “mang tính chất tà giáo, mê tín dị đoan” với các dẫn chứng như “Tuyên truyền về ngày tận thế, chỉ cần sống cho bản thân mình, từ bỏ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, không làm cũng có ăn, đi theo Hội Thánh mới được cứu rỗi; đồng thời có dấu hiệu cưỡng ép người theo đạo, lợi dụng giáo lý để trục lợi.”

Năm 2018, một chiến dịch được công an tại nhiều tỉnh đồng loạt tấn công các buổi sinh hoạt của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” ở nhiều địa phương nhằm “lật tẩy tà đạo” mà báo Công An Nhân Dân cáo buộc “để lại những hệ lụy xấu cho cộng đồng, xã hội.”

Không có nguồn tin nào hay một thống kê nào cho biết hệ phái “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Việt Nam có bao nhiêu tín đồ nhưng khi họ xuất hiện ở đâu thì chỉ một thời gian ngắn sau bị công an tới trấn áp, buộc tín đồ của họ bỏ đạo.

Các thành viên tham gia sinh hoạt “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại tỉnh Bắc Kạn. (Hình: Công An Nhân Dân)

Cuối Tháng Bảy, 2022, một tổ chức thông tin bảo vệ tự do tín ngưỡng quốc tế có tên là International Christian Concern (ICC) viết trên trang mạng persecution.org vào Chủ Nhật, 31 Tháng Bảy, 2022, là tín hữu Tin Lành sắc tộc Hmong tại tỉnh Nghệ An đang bị chính quyền địa phương đàn áp nghiêm trọng.

Bản tin vừa kể, thật ra, tóm lược lại một bản tin khác trên báo Morning Star News nhằm tiếp tay báo động với thế giới về tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn tại Việt Nam, đặc biệt với người sắc tộc Hmong tại các xã Na Ngoi và Huôi Tu thuộc huyện miền núi Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Tại các địa phương này, tất cả đều là người sắc tộc Hmong theo đạo Tin Lành thuộc các hệ phái Vietnam Good News Mission Church (VNGNMC) và Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc Việt Nam.

Các tổ chức hay giáo hội tôn giáo tại Việt Nam chỉ được hoạt động công khai nếu nằm trong các tổ chức do nhà cầm quyền CSVN cho phép hoạt động và kiểm soát nhằm phục vụ nhu cầu chính trị của đảng CSVN. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT