ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Kuma Academy, một trong những tổ chức huấn luyện quốc phòng dân sự tư nhân nổi tiếng nhất Đài Loan trong những năm gần đây, hiện đang tổ chức các lớp huấn luyện, với tên “Trại cơ sở,” giúp dân chúng chuẩn bị cho cuộc xâm lăng từ Trung Quốc, một viễn cảnh xa vời nhưng ngày càng có nguy cơ xảy ra hơn, theo UPI.
Những người tham gia khóa học sẽ được dạy về chiến tranh nhận thức, các kịch bản xâm lăng và cách xác định binh lính Trung Quốc. Ngoài ra, học viên được thực hành sơ cứu và cứu hộ, bao gồm thực hiện các hoạt động băng bó, di tản.

Trong một buổi phỏng vấn, ông Ho Cheng-hui, đồng sáng lập Kuma Academy, bày tỏ rằng mặc dù Đài Loan nằm dưới sự đe dọa xâm lăng từ Trung Quốc trong suốt 70 năm qua, thế nhưng họ chưa có ý thức chuẩn bị cho chiến tranh.
Ông Ho vốn là một chuyên gia bảo mật. Ông bắt đầu xây dựng Kuma Academy với ông Puma Sen, một chuyên gia tin giả vào cuối năm 2021. Ông nhận thấy nhu cầu huấn luyện quốc phòng tăng vọt trên khắp Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng khiêu khích.
“Trong tưởng tượng chung thì chiến tranh là giữa quân đội hai bên, không ảnh hưởng đến dân thường. Vậy nên mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu xây dựng thế sẵn sàng phòng thủ dân sự toàn diện trong tất cả các khía cạnh xã hội Đài Loan,” ông Ho chia sẻ.
Khóa học, được tổ chức bốn hoặc năm lần một tuần tại nhiều địa điểm trên khắp hòn đảo, có giá $35. Vé thường xuyên được tẩu tán sạch sẽ chỉ vài phút sau khi mở bán.
Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, nhiều sinh viên, đa số trong độ tuổi 20 và 30, với hơn một nửa là phụ nữ, cho biết mình tham gia lớp học vì ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine.
Bà Hsieh Hui-yin, một học viên 32 tuổi, cho biết khủng hoảng Ukraine khiến bà suy nghĩ lại, vì quê hương của bà đang ở gần một nước hàng xóm không hề thân thiện. Bà so sánh việc tập huấn chiến tranh cũng giống như tập huấn động đất, nếu được chuẩn bị sẵn sàng thì mọi người sẽ không hoảng sợ.

Về bản chất, khóa học này là một trại huấn luyện tâm lý, cung cấp cho công dân tư duy và công cụ thể vượt qua sự tuyệt vọng hoặc cảm giác an toàn sai trái trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Từ trước đến nay Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần của mình và tuyên bố nếu cần thiết sẽ dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này.
Các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trở thành chuyện thường ngày trong những năm gần đây. Đài Bắc gọi đây là chiến tranh “vùng xám,” chiến thuật nhằm làm căng thẳng khả năng phòng thủ và làm suy yếu tinh thần của Đài Loan.
Bắc Kinh cũng phát động các làn sóng tin tặc và những chiến dịch thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang và suy yếu niềm tin vào chính quyền Đài Bắc.
Kể từ Tháng Sáu, Kuma Academy tiếp nhận hơn 1,000 học viên cho lớp học “Trại cơ sở.” Tuy nhiên tầm nhìn của họ là lớn hơn rất nhiều, với mục tiêu đào tạo được 3 triệu công dân trong ba năm tới. Kuma hiện đang có nguồn lực lớn khi được một đại gia bán dẫn cam kết quyên góp hơn $30 triệu để đào tạo hàng triệu “chiến binh Kuma.”

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy mức độ sẵn sàng tự vệ trước cuộc xâm lăng từ Trung Quốc của người dân Đài Loan tăng từ 33% (Tháng Chín, 2020) lên 47% (Tháng Mười Hai, 2022). Một số chuyên gia nhận định rằng xu hướng này là nhờ các tổ chức cấp cơ sở như Kuma Academy.
Bản thân chính quyền của bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, cũng có những giải pháp đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, chẳng hạn tăng chi tiêu quốc phòng lên 14% và nâng thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ bốn tháng lên một năm. (MPL) [qd]




































































