Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Nhiều cơ quan truyền thông thiểu số có mặt ở Los Angeles hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tư, cùng dự hội thảo chống thù ghét do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức, để bàn về những cách hợp tác giữa giới truyền thông và các tổ chức cộng đồng.

Buổi hội thảo là một phần của dự án Stop The Hate do Sở Dịch Vụ Xã Hội California bảo trợ nhiều tổ chức cộng đồng để hợp tác tìm cách ngăn chặn tình trạng thù ghét đang gia tăng qua những cách trực tiếp ngăn chặn hay qua các dịch vụ khắp tiểu bang.
Các tổ chức cộng đồng còn hợp tác với nhiều cơ quan truyền thông thiểu số khắp tiểu bang để lan truyền những thông tin quan trọng hay nói về những chủ đề nhạy cảm có liên quan đến thù ghét để tạo sự hiểu biết cho cộng đồng.
Các điều hợp viên của buổi hội thảo gồm có ông Julian Đỗ, đồng giám đốc EMS; bà Kiran Bhalla, giám đốc dự án của AAPI Equity Alliance, và bà Regina Wilson, tổng giám đốc California Black Media.
Những cơ quan truyền thông thiểu số có mặt tại buổi hội thảo thuộc nhiều cộng đồng khắp tiểu bang California như người Việt Nam, người Nam Hàn, người Latino, người gốc Phi Châu, người Miến Điện, người Cambodia và người Ả Rập hay Hồi Giáo, thậm chí còn có những cơ quan truyền thông đại diện cho cộng đồng LGBTQ.
Bà Bhalla cho biết dự án Stop The Hate đã qua nhiều tháng, tạo ra được nhiều sự hợp tác thành công giữa các tổ chức cộng đồng và các cơ quan truyền thông thiểu số. Nhờ những nỗ lực đó, dự án này còn kéo dài được thêm hai năm, và sẽ có thêm nhiều buổi hội thảo như vậy.

Qua nhiều nỗ lực, các cộng đồng khắp California đang hiểu biết nhiều hơn về những cách chống thù ghét, và có nhiều cách mới để lấy thông tin. Một trong những cách mới nhất là trang web stopthehateca.org mới được thành lập, đưa những tin tức mới nhất về các tội thù ghét hay những vấn đề liên quan đến thù ghét đến cư dân, và còn là nơi để họ báo cáo tội thù ghét xảy ra.
Ông Julian Đỗ cho biết những nỗ lực có mục đích khuyến khích cư dân báo cáo các tội thù ghét, cho các cơ quan truyền thông thiểu số cơ hội chia sẻ những câu chuyện trong nhiều cộng đồng liên quan đến kỳ thị và thù ghét.
Để nói về sự hợp tác giữa các tổ chức cộng đồng và các cơ quan truyền thông thiểu số, ông Julian nêu lên ưu điểm của từng nhóm.
Các tổ chức cộng đồng có nhiều dịch vụ quan trọng, thường tiếp xúc để tạo quan hệ thân thiết với cộng đồng, làm việc với chính phủ, có những khóa đào tạo hay giáo dục cộng đồng, và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ.
Các cơ quan truyền thông thiểu số có những ưu điểm như đưa những câu chuyện quan trọng đến với độc hay khán thính giả, được cộng đồng tin tưởng, có thể đưa tin tức theo hướng đa văn hóa đến nhiều người, và cũng có thể làm việc với chính phủ.
Tuy nhiên, cả hai nhóm này đều gặp nhiều khó khăn khi tìm cách giúp đỡ cộng đồng hay đưa tin tức về thù ghét.
Những tổ chức cộng đồng gặp những trở ngại như thiếu nhân viên, tài chính, khó tiếp xúc với cộng đồng về nhiều thứ, nạn nhân không muốn nhắc lại những chuyện từng xảy ra, thiếu tin tưởng các cơ quan công lực, thiếu những nguồn lực và thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của cộng đồng, và khó dạy cho những người nhập cư không thông thạo Anh ngữ.
Giới truyền thông thiểu số cũng gặp khó khăn về tài chánh và nhân viên, tiếp xúc với cộng đồng, và có những điểm khác là khó đưa tin về những chủ đề nhạy cảm, khó tìm được những nạn nhân hay những người chịu cho phỏng vấn, theo dõi tin tức về tội thù ghét và viết những câu chuyện phù hợp với văn hóa của các cộng đồng đa sắc tộc.

Vì vậy, sự hợp tác giữa tổ chức cộng đồng và truyền thông thiểu số rất quan trọng để giúp cư dân hiểu biết nhiều hơn về thù ghét như những tội đang xảy ra hay những vấn đề có thể gây ra thù ghét.
Các tổ chức cộng đồng có thể hợp tác với các cơ quan truyền thông thiểu số bằng cách gửi thông cáo về công việc của mình hay những chương trình có ích cho cộng đồng; tiếp xúc với giới truyền thông để giúp họ đưa ra những câu chuyện trong cộng đồng; có những sự kiện hay buổi sinh hoạt với nhân viên công lực để tạo sự tin tưởng; và có những sinh hoạt cho giới trẻ.
Những cơ quan truyền thông thiểu số có thể đưa tin về những tổ chức cộng đồng đang giúp đỡ cư dân; làm việc với những tổ chức đó để tiếp xúc với nạn nhân của tội thù ghét và có thể lấy nhiều thông tin về sức khỏe tâm lý từ họ. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông còn có thể viết những bài bình luận và mời nhiều tác giả trình bày suy nghĩ của họ.
Buổi hội thảo của EMS có nhiều thảo luận rất bổ ích về cách hợp tác giữa các tổ chức cộng đồng và giới truyền thông, và cả hai bên sẽ có nhiều cách hơn để đưa thông tin về tội thù ghét cho cộng đồng. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































