MOSCOW, Nga (NV) – Nga hôm Thứ Năm, 4 Tháng Năm, cáo buộc Mỹ chủ mưu vụ tấn công điện Kremlin mà Moscow cho là âm mưu của Ukraine ám sát Tổng Thống Vladimir Putin, theo NBC News.
Nga đưa ra lời cáo buộc mà không nêu bằng chứng. Trước đó chưa đầy 24 giờ, Nga loan báo họ vô hiệu hóa và làm rớt hai chiếc “drone” (máy bay điều khiển từ xa) đang tấn công điện Kremlin, nơi đặt trụ sở chính phủ cũng như dinh tổng thống Nga.

Hôm Thứ Năm, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, tuyên bố Mỹ đứng sau vụ này. Mỹ lập tức bác bỏ cáo buộc của Nga, khẳng định không hề dính líu. Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc của Nga.
“Chúng tôi biết rõ những quyết định tấn công khủng bố ở mức độ như vậy không phải được đưa ra ở Kiev, mà ở Washington,” ông Peskov nói trong buổi họp báo hằng ngày. “Kiev chỉ nghe bảo sao thì làm vậy.”
Ông Peskov nhấn mạnh việc Mỹ và Ukraine cố “chối” vụ này là “quá lố bịch.”
Ông Peskov cho hay Nga vẫn đang điều tra và sẽ đáp trả bằng “những bước thận trọng, cân bằng và phù hợp với quyền lợi của đất nước chúng tôi,” nhưng ông không nói rõ những bước gì. Hội Đồng An Ninh Nga, do ông Putin làm chủ tịch, sẽ họp vào Thứ Sáu.
Tại Washington, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, bác bỏ cáo buộc của ông Peskov.
“Tôi xin cam đoan với quý vị rằng Mỹ không hề dính líu. Dù đó là chuyện gì, chúng ta không liên can,” ông Kirby trả lời phỏng vấn của đài MSNBC hôm Thứ Năm. “Chúng ta không liên can gì với vụ này, do đó ông Peskov chỉ hoàn toàn dối trá.”
Ông Kirby khẳng định Mỹ không “khuyến khích hoặc giúp” Ukraine tấn công Nga.
Phát biểu trên đài NBC News hôm Thứ Tư, ba giới chức Mỹ xác nhận Mỹ không hề biết trước vụ tấn công.
Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cũng phủ nhận nước này thực hiện vụ tấn công. “Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow,” ông Zelensky tuyên bố trong buổi họp báo ở Phần Lan hôm Thứ Tư.
“Chúng tôi đang chiến đấu trên lãnh thổ của chúng tôi, bảo vệ làng mạc, thành phố,” ông Zelensky thêm.
“Chúng tôi thậm chí còn không đủ vũ khí cho việc này. Đó là lý do chúng tôi không dùng vũ khí ở bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi đang bị thiếu hụt. Chúng tôi không thể dùng tất cả mọi thứ ở tất cả mọi nơi.”
Khi phóng viên hỏi Tổng Thống Putin phản ứng ra sao khi biết tin về vụ tấn công, ông Peskov cho hay ông Putin “lúc nào cũng điềm tĩnh, đánh giá và ra lệnh rõ ràng trong tình huống khó khăn.”
Hôm Thứ Năm, ông Putin có mặt ở điện Kremlin và nhân viên làm việc bình thường, theo ông Peskov.
Hôm Thứ Tư, ông Peskov cho biết ông Putin không có mặt trong điện Kremlin lúc vụ tấn công xảy ra.
Giới phân tích bác bỏ ý kiến cho rằng vụ tấn công mà Nga cáo buộc này là âm mưu ám sát ông Putin. Tuy nhiên, phe cứng rắn đòi trả đũa, có người kêu gọi tấn công ông Zelensky để đáp trả. (Th.Long) [kn]




























































































