Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có rất nhiều phim truyền hình hay phim nhiều tập thành công, và một gương mặt gắn liền với thể loại này, thường xuất hiện trong các vai phản diện vô cùng ấn tượng là tài tử Giancarlo Esposito.

Tài tử 65 tuổi này sinh ra ở Đan Mạch, có mẹ là người Mỹ gốc Phi Châu và cha là người Ý. Ông bắt đầu sống ở Hoa Kỳ lúc 6 tuổi, và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn viên từ lúc còn nhỏ.
Bắt đầu từ thập niên 1980, ông xuất hiện trong nhiều phim truyền hình, sau đó được chú ý qua phim “Dean Big Brother Almighty” của đạo diễn Spike Lee, chiếu năm 1988.
Tuy nhiên, đến thập niên 2000, ông mới bắt đầu trở thành một diễn viên phim truyền hình hàng đầu của Hollywood, giúp ông nhận được ngôi sao trên Đại Lộ Danh Vọng vào năm 2014.
Khán giả luôn biết đến ông qua những nhân vật lạnh lùng, toan tính và luôn biết cách điều khiển người khác, cũng như mọi thứ chung quanh.
Vì vậy, khi nhắc đến các vai phản diện của phim truyền hình, ai cũng nghĩ đến “át chủ bài” Giancarlo Esposito.

Breaking Bad và Better Call Saul
Hai phim truyền hình “Breaking Bad” và “Better Call Saul” của đài AMC có thể nói là đỉnh cao trong sự nghiệp của tài tử Esposito trong vai Gustavo Fring.
“Breaking Bad” chiếu từ năm 2008 đến 2013, nói về câu chuyện của thầy giáo Walter White trong thế giới buôn bán ma túy ở tiểu bang New Mexico và sự nguy hiểm của các băng đảng ma túy ở Mexico.
Tài tử Esposito xuất hiện trong mùa thứ hai của phim nhiều tập này, trong vai Gustavo Fring, chủ nhân của thương hiệu gà chiên Los Pollos Hermanos. Ông có cách làm việc chuyên nghiệp, luôn giữ mọi thứ ngăn nắp và là một mạnh thường quân hay giúp đỡ cộng đồng.
Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Gương mặt thật của ông là người đứng đầu đường dây buôn lậu ma túy từ New Mexico qua nhiều tiểu bang khác. Khi làm ăn bất chính, ông Fring luôn lạnh lùng, toan tính và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ lợi nhuận cùng những kế hoạch riêng.
Diễn xuất của tài tử Esposito thay đổi liên tục như nhân vật Gustavo Fring luôn thay đổi giữa hai bộ mặt thân thiện khi tiếp xúc với thực khách mua gà chiên và bộ mặt lạnh lùng khi buôn bán ma túy. Điều đó giúp ông được đề cử nhận ba giải Emmy cho vai nam phụ hay nhất của phim truyền hình.
Đến năm 2015, ông quay lại trong vai Gustavo cho phần ngoại truyện “Better Call Saul,” có bối cảnh nhiều năm trước “Breaking Bad,” vẫn giữ được diễn xuất tuyệt vời như mấy năm trước.

Godfather of Harlem
Không chỉ đóng các nhân vật phản diện xuất sắc, tài tử Esposito còn đóng vai chính diện rất thành công, và một trong những vai chính hiếm thấy trong sự nghiệp của ông là Dân Biểu Adam Clayton Powell trong phim “Godfather of Harlem” chiếu vào năm 2019.
Phim nhiều tập của Epix dựa theo câu chuyện có thật của một vai chính là trùm ma túy Ellsworth “Bumpy” Johnson do tài tử lão làng Forest Whitaker đóng. Ông Johnson là một trùm ma túy lớn ở khu Harlem của thành phố New York, được nhiều người gọi là “cha đỡ đầu của Harlem” như tựa phim.
Sau khi ngồi tù 10 năm và ra tù vào thập niên 1960, ông thấy khu Harlem trở nên hỗn loạn, và mọi thứ đều bị các băng đảng mafia của người Ý điều khiển. Điều đó khiến trùm ma túy “Bumpy” phải đối đầu với gia đình mafia Genovese để chiếm lại Harlem.
Tài tử Giancarlo Esposito đóng vai chính diện là Dân Biểu Liên Bang Adam Clayton Powell, cũng là một nhân vật có thật. Ông có một mối quan hệ phức tạp với trùm ma túy Johnson, nhưng vẫn giữ được sự ngay thẳng của một mục sư và luôn tuân theo luật pháp trong sự nghiệp chính trị. Đây là một nhân vật khác xa so với những vai phản diện giúp ông làm nên tên tuổi.
Ông thể hiện rất chính xác các cử chỉ của Dân Biểu Powell, và từng cho biết mình phải có nhiều trách nhiệm hơn khi đóng những nhân vật có thật ngoài đời. Điều đó giúp “Godfather of Harlem” thành một tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của tài tử Esposito.

Jett
Phim nhiều tập “Jett” của đài Cinemax chiếu vào năm 2019 tuy chỉ có một mùa, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, một phần nhờ sự xuất hiện của Giancarlo Esposito trong vai một trùm tội phạm.
Phim có nhân vật chính là Daisy “Jett” Kowalski do minh tinh Carla Gugino đóng. Cô là một kẻ trộm khét tiếng, nhưng từng ngồi tù. Sau khi ra tù, cô muốn tìm cách giải nghệ khỏi thế giới tội phạm, nhưng nhận được một nhiệm vụ cuối cùng ở Cuba, dẫn đến nhiều chuyện không hay xảy ra, làm những người cô yêu quý gặp nguy hiểm. Vì vậy, cô phải đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm muốn lợi dụng khả năng của mình.
Người giao cho cô nhiệm vụ cuối cùng ở Cuba là trùm tội phạm Charlie Baudelaire do tài tử Esposito đóng. Không chỉ là trùm tội phạm, ông còn là người tình cũ của nhân vật Jett.
Tuy cũng là vai phản diện, nhưng tài tử Esposito một nhân vật khác với nhiều vai trước, cũng có sự điềm tỉnh và toan tính, nhưng bây giờ có thêm sự quyến rũ và biết cách thu hút người khác.
Diễn xuất của ông và minh tinh Gugino để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả xem “Jett,” nhưng phim truyền hình này chỉ kết thúc sau một mùa dài chín tập.

The Boys
Vào năm 2019, Amazon chinh phục thể loại phim siêu anh hùng bằng phim nhiều tập “The Boys,” và Giancarlo Esposito đóng xuất sắc vai người đứng sau mọi âm mưu trong phim.
“The Boys” nói về một thế giới có nhiều siêu anh hùng sống chung với người thường, nhưng họ được những công ty hay các tập đoàn lớn quản lý như ngôi sao điện ảnh, phải để ý đến cách xuất hiện trước công chúng và luôn giữ hình ảnh tốt đẹp trước người hâm mộ.
Sự nổi tiếng của các anh hùng khiến họ nghĩ mình được coi trọng hơn người thường, và không ai dám đụng đến họ vì sợ những sức mạnh phi thường. Điều đó khiến một nhóm người thường tìm cách giết những siêu anh hùng lạm dụng sức mạnh.
Trong “The Boys,” tập đoàn Vought International quản lý nhiều anh hùng nhất, và tập đoàn đó còn tạo ra những người có sức mạnh phi thường qua thuốc có tên “Compound V.”
Người đứng đầu tập đoàn đó là tổng giám đốc Stan Edgar do tài tử Esposito đóng. Ông vẫn giữ được sự lạnh lùng, luôn suy nghĩ thực dụng, biết cách điều khiển công chúng và mọi thứ chung quanh mình.
Tuy chỉ là một người thường, nhưng ông Edgar không hề rụt rè trước những người có sức mạnh phi thường như anh hùng Homelander. Khi Homelander dọa sẽ rời khỏi tập đoàn Vought, ông chứng tỏ sức mạnh bằng sự khôn khéo, bằng khả năng tranh luận, khiến một người có cá tính bất thường và sức mạnh như Homelander phải khiếp sợ.

The Mandalorian
Không chỉ đóng vai phản diện của những phim tội phạm thành công, tài tử Esposito còn đóng xuất sắc vai phản diện của phim khoa học giả tưởng như phim ngoại truyện nhiều tập “The Mandalorian” trong thế giới của “Star Wars.”
“The Mandalorian” nói về câu chuyện của một tay súng có nguồn gốc từ hành tinh Mandalore, quê nhà của hai thợ săn tiền thưởng khét tiếng là hai cha con Jango và Boba Fett. Khán giả đi theo câu chuyện của tay súng Din Djarin, còn được gọi là “Mando,” khi ông đi đến những góc xa nhất của vũ trụ, để tránh sự kiểm soát của New Republic.
Giancarlo Esposito đóng vai Moff Gideon, vai phản diện của “The Mandalorian,” một nhân vật lạnh lùng và tàn nhẫn, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai để hoàn thành nhiệm vụ.
Khán giả lần đầu thấy nhân vật Gideon khi ông ra khỏi phi thuyền TIE để đối đầu với vai chính Mando. Trong đoạn cuối của mùa đầu, khán giả hiểu được sự nguy hiểm của ông Gideon khi thấy ông sở hữu thanh kiếm Darksaber, một bảo vật của những người ở hành tinh Mandalore. Trong mùa thứ hai, khán giả thấy được thêm sự tàn nhẫn và khả năng đấu kiếm của Moff Gideon.
Nhờ diễn xuất của tài tử Esposito, “The Mandalorian” có một vai phản diện vô cùng đáng nhớ, góp phần lớn cho sự thành công của phim nhiều tập này. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































































































