Dân Tây Nguyên được mùa vải u hồng nhưng giá ‘thấp chưa từng thấy’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – So với cùng kỳ năm ngoái, mỗi ký vải u hồng (vải chín sớm) được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên hiện được bán lẻ với giá giảm đến 50%.

Theo báo VNExpress, từ Tháng Tư đến Tháng Sáu hàng năm, vải chín sớm ở Tây Nguyên được thu hoạch, tức sớm hơn vải thiều miền Bắc hơn một tháng. Các năm trước, vải u hồng có giá đắt đỏ lên hơn 130,000 đồng/kg ($5.5), song hiện nay giá giảm chỉ còn một nửa.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 2,200 hécta cây vải, gấp đôi so với 2020. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Cụ thể, giá trái vải được bán tại các cửa hàng, quầy sạp tại chợ Sài Gòn chỉ dao động quanh mức 40,000 đồng ($1.7)/kg cho loại vận chuyển bằng xe, còn hàng đi bằng đường hàng không cũng chỉ 70,000 đồng (gần $3)/kg.

Ghi nhận của VNExpress hôm 14 Tháng Năm tại các nhà vườn trồng vải ở Kon Tum và Đắk Lắk cũng cho thấy giá bán hiện chỉ 20,000-25,000 đồng (85 cent tới $1)/kg.

Chị Lan Anh ở Đắk Lắk cho biết gia đình có 20 cây vải u hồng vừa thu hoạch gần 10 tấn trái nhưng chỉ bán được giá 20,000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ trước tới nay.

“Năm ngoái, thương lái đua nhau hỏi mua, nay sức mua yếu khiến họ không dám thu vào số lượng lớn,” chị Lan Anh cho biết.

Nói về nguyên nhân giá vải u hồng giảm mạnh, các doanh nghiệp thu mua cho biết do sản lượng vải chín sớm dồi dào, tăng khoảng 20%-30% so với năm ngoái.

Trong khi đó, sức tiêu thụ trên thị trường còn yếu, người dân thắt chặt chi tiêu khiến giá giảm. Mặt khác, năm nay Việt Nam có nhiều loại trái cây nhiệt đới vào mùa sớm.

Theo lãnh đạo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Sài Gòn, hiện xoài, măng cụt, sầu riêng, thơm… đang về chợ với số lượng lớn nên đẩy nhiều mặt hàng rớt giá mạnh. Ngoài ra, hàng từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam với giá rẻ nên “cạnh tranh rất dữ.”

Hiện, hầu hết trái vải bán tại các chợ truyền thống đều được đưa về từ các tỉnh Tây Nguyên. Các doanh nghiệp dự báo, sắp tới khi vải thiều miền Bắc vào chính vụ, giá trái vải sẽ còn đi xuống.

Trái vải bán trên xe đẩy trước chợ Xóm Mới, quận Gò Vấp, Sài Gòn. (Hình: Hồng Châu/VNExpress)

Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết diện tích trồng vải tại tỉnh đã tăng trên 2,200 hécta, gấp đôi so với 2020 và tăng gấp 7-8 lần so với 2015, chủ yếu có ba loại giống là u hồng, u thâm và u trứng. Giống được nhập chủ yếu từ các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh.

Tuy nhiên do người dân tự trồng, tự bán, việc liên kết sản xuất còn nhiều vướng mắc vì nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung nên giá cả không ổn định, thường gây thiệt hại cho nông dân. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT