Không kịp có thuốc giải Botulinum, một bệnh nhân ở Sài Gòn chết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ở Sài Gòn xác nhận nam bệnh nhân 45 tuổi bị ngộ độc Botulinum đã chết sau 10 ngày nhập viện nhưng không có thuốc giải.

Theo báo Zing hôm 25 Tháng Năm, người đàn ông không rõ danh tính, bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn món mắm để lâu ngày.

Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) là thuốc duy nhất điều trị cho người bị ngộ độc Botulinum, có giá lên tới $8,000. (Hình: Nguyên Hạnh/Zing)

Ông này nhập viện hôm 14 Tháng Năm, điều trị tại Khoa Nội Thần Kinh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc.

Mãi đến đêm 24 Tháng Năm, bệnh viện Gia Định mới nhận được lọ thuốc (BAT) giúp giải độc tố Botilinum từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Nhưng trước đó, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy, sụp mi, yếu tứ chi, cơ hô hấp, sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần.

Đây là biến chứng nặng do độc tố đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ.

Do vậy, dù được các bác sĩ hồi sức tích cực chuyên sâu, ông này vẫn thiệt mạng.

Báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Năm cho biết tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có hai anh em ruột phải thở máy do ngộ độc Botulinum sau khi ăn bánh mì kẹp chả lụa vào ngày 13 Tháng Năm.

Chỉ một ngày sau, hai anh em có các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, tiêu chảy…

Hai thanh niên nhập viện ngày 15 Tháng Năm trong tình trạng yếu cơ, khó nuốt… Việc xét nghiệm và hội chẩn sau đó xác định hai bệnh nhân này bị ngộ độc Botulinum.

Đáng lưu ý, tờ Tuổi Trẻ cho biết sáu lọ thuốc giải Botulinum của WHO đã về đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không thể dùng cho hai thanh niên nêu trên vì đã qua “thời gian vàng” giải độc.

Bản tin dẫn nguồn các chuyên gia chống độc cho biết, từ 48 đến 72 giờ sau lúc bị ngộ độc Botulinum là “thời gian vàng” sử dụng thuốc BAT giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ bị liệt hoặc thở máy.

Trong khoảng thời gian này, nếu bệnh nhân thở máy thì sẽ mất khoảng 5-7 ngày phục hồi sau khi dùng thuốc giải độc.

Một trong hai anh em ruột đang phải thở máy tại bệnh viện Chợ Rẫy do ngộ độc Botulinum. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong trường hợp không có thuốc BAT, bác sĩ chỉ còn cách điều trị hỗ trợ, chủ yếu sử dụng các biện pháp nuôi dưỡng và cho bệnh nhân thở máy.

Hiện, sáu lọ thuốc BAT tại Chợ Rẫy được để dành cho các trường hợp ngộ độc Botulinum tiếp theo. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT