BANGKOK, Thái Lan (AFP) – Thành phần đối lập Thái Lan chiếm đóng thêm một số cơ quan chính phủ ở thủ đô Bangkok hôm Thứ Ba, trong nỗ lực lật đổ chính quyền của nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra, người cũng đang phải đối đầu với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.
Hàng chục ngàn người đã biểu tình chống bà Yingluck và anh của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong các cuộc xuống đường lớn nhất kể từ năm 2010, khi hơn 90 người bị quân đội bắn chết.
Người biểu tình bao vây Bộ Nội Vụ, Nông Nghiệp, Giao Thông, Thể Thao và Du Lịch, ra lệnh các nhân viên làm việc bên trong phải rời khỏi những nơi này, một ngày sau khi chiếm bộ Tài Chánh và Ngoại Giao.
Người biểu tình ngủ đêm ở các vỉa hè trên đường phố
Tình trạng hỗn lọan hiện nay đang làm cho thế giới phải lo ngại và cũng sợ sẽ đưa tới các cuộc đụng độ đẫm máu trên đường phố, như đã từng nhiều lần xảy ra kể từ khi các tướng lãnh quân đội lật đổ ông Thaksin trong cuộc đảo chánh năm 2006.
Một tòa án Thái Lan hôm Thứ Ba cũng ra trát bắt cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, người rút khỏi đảng đối lập Dân Chủ để cầm đầu các cuộc biểu tình, vì đã chỉ huy cuộc chiếm đóng các tòa nhà chính phủ.
An ninh canh gác bên trong Bộ Nội Vụ
Bà Yingluck hôm Thứ Ba tái xác định rằng giới hữu trách sẽ không dùng võ lực để dẹp biểu tình và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng pháp luật.
Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ vẫy cờ quốc gia trong một cuộc biểu tình tại Tượng đài Dân chủ trên 26 Tháng 11 năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra đã công bố việc sử dụng một đạo luật an ninh đặc biệt để chống lại người biểu tình.
Cờ Thái treo trên những dây thép gai trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok vào ngày 26 tháng 11 2013.
( Loạt hình của: Pornchai KITTIWONGSAKUL / AFP / Getty Images)















































































