MINKS, Belarus (NV) – Ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, một đồng minh thân cận với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tuyên bố rằng nước nào sẵn sàng liên kết cùng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ nhận được vũ khí nguyên tử, theo Newsweek trích dẫn đoạn phỏng vấn của ông Lukashenko phát sóng hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Năm.
Từ lâu ông Lukashenko luôn thể hiện mình là một người ủng hộ trung thành của ông Putin. Gần đây nhất Belarus hỗ trợ Moscow trong cuộc xâm lăng Ukraine, một quốc gia có chung biên giới phía Nam. Quân đội Nga được phép tập trận quân sự trên lãnh thổ Belarus, cũng như làm bàn đạp tiến quân vào Ukraine từ quốc gia này. Mặc dù quân đội Belarus không trực tiếp chiến đấu, thế nhưng sự hỗ trợ này bị chỉ trích nặng nề trên trường quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với ông Pavel Zarubin, một YouTuber tuyên truyền người Nga, ông Lukashenko tuyên bố rằng quốc gia nào chịu tham gia “Nhà Nước Liên Minh” giữa Nga và Belarus sẽ được cung cấp vũ khí nguyên tử. Ông gọi viễn cảnh này là “cơ hội duy nhất để đoàn kết.”
Hiện nay Nga đang có khoảng 2,000 đầu đạn nguyên tử chiến thuật. Gần đây Nga đang hướng đến việc triển khai một số đầu đạn tại Belarus.
Thế giới chỉ trích ông Putin khi nhiều lần lên tiếng đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Ukraine hoặc các quốc gia hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến.
Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc, khẳng định rằng Nga chỉ triển khai vũ khí nguyên tử nếu chủ quyền của họ bị đe dọa trực tiếp, giống như chính sách nguyên tử tiêu chuẩn trong những năm vừa qua.
Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng Nga sẽ không sử dụng kho vũ khí nguyên tử, bất chấp những kế hoạch triển khai đến Belarus.
Hồi Tháng Ba, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (ISW) cho rằng ông Putin chỉ đe dọa chứ không có ý định thực hiện với mục đích phá vỡ quyết tâm của phương Tây.
Còn ông Hamish de Bretton-Gordon, một đại tá nghỉ hưu, người trước đây từng chỉ huy các lực lượng phòng thủ hóa học, sinh học, phóng xạ và nguyên tử (CBRN) của Anh và NATO, khẳng định rằng dù các hành động của phía Nga mang ý nghĩa leo thang căng thẳng, nhưng đó cũng là “một lỗi chiến thuật lớn,” đồng thời nhận định lời đe dọa của Nga là “rỗng tuếch.” (MPL) [kn]




































































