HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng chục ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang trong tình cảnh “gần đất xa trời” khi phải chờ các bộ, ngành “trao đổi lòng vòng” cho đến khi giải quyết được.
Theo báo VNExpress, tại phiên thảo luận “kinh tế xã hội” của Quốc Hội CSVN hôm 31 Tháng Năm, bàn về thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, ông Trịnh Xuân An, ủy viên chuyên trách Ủy Ban Quốc Phòng An Ninh, đề nghị nhà chức trách “rà soát thể chế, đơn giản thủ tục hành chính, nhất là thay đổi văn hóa ‘doanh nghiệp phải đi xin, chạy.’”

Theo ông An, chính quyền, nhà quản lý cần thể hiện thái độ chủ động, thực tâm, thực lòng giúp doanh nghiệp để gỡ khó khăn. Cơ quan quản lý cần bớt kiểm tra, thanh tra làm khó doanh nghiệp.
“Những việc gì cần làm để doanh nghiệp phát triển, nên làm và quyết định ngay. Cần bớt các khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, bộ ngành, bởi đến khi giải quyết được, doanh nghiệp đã ‘gần đất xa trời’,” ông An nói.
Theo ông An, các bộ, ngành hữu trách của chính phủ cần thể hiện rõ trách nhiệm, làm rõ vai trò chủ trì, chủ động xử lý và hạn chế việc đẩy trách nhiệm lên cấp trên, người đứng đầu.
Những dự án pháp lý đầy đủ, làm “đúng quy trình,” các địa phương cần ký đồng ý để triển khai ngay, tránh việc cứ rà soát mãi, cả năm không ra được dự án nào.
“Không phải nội dung gì cũng để thủ tướng ra công điện đôn đốc hoặc chính phủ phải ra ‘Nghị Quyết’ gỡ khó,” ông An nói thêm.
Đồng tình, bà Phan Thị Mỹ Dung, phó giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Long An, nêu: “Doanh nghiệp, người lao động rất mong chờ các quyết sách giải quyết căn cơ, hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp, việc làm lao động.”
Trước đó, hôm 30 Tháng Năm, khi giải trình ý kiến đại biểu Quốc Hội về tình hình khó khăn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư, cho biết trong năm tháng đầu năm 2023, có hơn 88,000 doanh nghiệp ở Việt Nam rút khỏi thị trường, tăng 22.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, dịch vụ lưu trú và ăn uống.
Còn theo kết quả khảo sát 9,556 doanh nghiệp của báo VNExpress và Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, cho thấy “bức tranh đặc biệt khó khăn” khi 82% doanh nghiệp dự trù giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của 2023.
Với các doanh nghiệp còn hoạt động, 71% dự trù giảm quy mô lao động, trong đó có trên 22% dự trù giảm hơn một nửa nhân sự; 80.3% doanh nghiệp dự trù giảm doanh thu, trong đó 29.5% giảm trên 50%.

Đặc biệt, hơn 80% doanh nghiệp đánh giá tiêu cực hoặc rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại.
Theo Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, bốn “nút thắt” đẩy doanh nghiệp ở Việt Nam vào cảnh khó khăn đặc biệt là đơn đặt hàng, vốn, thủ tục hành chính cùng nguy cơ hình sự hóa trong kinh tế. (Tr.N) [kn]




































































