HRW tố CSVN lạm dụng Luật Hình Sự để bỏ tù Đặng Đăng Phước

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do tức khắc cho thầy giáo chống tham nhũng Đặng Đăng Phước.

“Nhà cầm quyền CSVN dùng những luật lệ mơ hồ và dối trá để kết án những người kêu gọi cải cách.” Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của HRW phát biểu qua một bản tuyên bố ngày 5 Tháng Sáu, chỉ một ngày trước khi ông Đặng Đăng Phước bị đưa ra tòa kết án ở Đắk Lắk.

Ông Đặng Đăng Phước chụp hình với chiếc áo thun vận động “Hòa bình cho Ukraine.” (Hình: FB Đặng Phước)

“CSVN hãy hủy bỏ ngay các cáo buộc đối với ông Đặng Đăng Phước cũng như các nhà vận động nhân quyền khác. Họ là những người đóng vai trò nòng cốt cổ võ chống các sai trái và tham nhũng trong guồng máy công quyền mà nhà nước cũng tuyên bố ra tay trừ diệt,” bản tuyên bố của ông Robertson viết.

Ông Đặng Đăng Phước, 63 tuổi, một giáo viên môn âm nhạc tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk, sẽ bị đưa ra tòa ngày 6 Tháng Sáu để kết án với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 của Luật Hình Sự CSVN. Ông bị bắt ngày 8 Tháng Chín, 2022, vì cáo buộc viết nhiều bài trên Facebook “phỉ báng chính quyền, gây hoang mang dư luận.”

Bản cáo trạng dài 14 trang còn cáo buộc ông hát những bài hát “phản động” như bài “Con Đường Việt Nam” của Việt Khang và Trần Huỳnh Duy Thức, bài “Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh, bài “Chúng Đi Buôn” của nhạc sĩ Phan Văn Hưng ở Úc. Việc ông bày tỏ quan điểm ủng hộ nhân dân Ukraine đấu tranh chống Nga xâm lược cũng bị đưa vào bản cáo trạng.

Bản tuyên bố của HRW viết rằng, ông Đặng Đăng Phước thường viết bình luận về các vấn đề xã hội, chính trị, môi trường, ủng hộ các nguyện vọng của người dân cùng khổ và không có quyền hành, gồm cả những người dân bị nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai, những người Thượng yếu thế.

HRW dẫn lại lời tuyên bố của ông Phước viết trên mạng xã hội là “tôi lên tiếng để giúp giảm bớt bất công xã hội.”

HRW dẫn chứng trong suốt thập niên qua, ông Đặng Đăng Phước đã vận động chống tham nhũng cũng như chống lạm dụng quyền lực từ cấp cơ sở. Ông cổ động để người dân được các quyền dân sự và chính trị thật sự, bao gồm các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tôn giáo. Ông từng công khai chống Luật An Ninh Mạng mà CSVN ban hành hồi năm 2018 mà theo ông là vi phạm quyền tự do thông tin. Ông từng tham gia ký tên vào các bản tuyên bố hoặc thỉnh nguyện thư đòi hỏi chế độ hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, vốn giành độc quyền cai trị cho đảng CSVN, kêu gọi đa nguyên đa đảng.

Ông Đặng Đăng Phước chụp hình với tấm biểu ngữ ủng hộ Luật Biểu Tình. (Hình: FB Đặng Phước)

Nhiều vấn đề của đất nước, từ cấp quốc gia đến tình hình địa phương nơi ông sinh sống và làm việc, cũng được ông phân tích, bình luận nên trong con mắt của những kẻ cai trị độc tài, những người như ông khó có thể được để cho sống yên lành và tự do chỉ trích.

Trên trang Facebook Đặng Phước, một trong những chỉ trích sau cùng của ông trước khi bị bắt liên quan đến vụ bắt giữ “Thánh Rắc Hành” Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng (vi phạm nhân quyền), và việc một trường trung học ở Đắk Lắk bày bàn cúng lễ (mê tín dị đoan) ngày khai trường.

Bà Lê Thị Hà, vợ nhà giáo Đặng Đăng Phước, viết trên trang Facebook cá nhân sau khi ông bị bắt: “Anh chỉ nói lên những thói hư, tật xấu để cho xã hội tốt đẹp hơn và luôn bảo vệ những người yếu thế… anh vạch ra những vấn đề về tham nhũng, vi phạm nhân quyền, những vấn đề anh nói hoàn toàn là sự thật.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT