Việt Nam lại phản đối Đài Loan vụ tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, lại một lần nữa lên tiếng phản đối Đài Loan về đợt tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình diễn ra từ hôm 7 Tháng Sáu.

Báo Người Lao Động hôm 8 Tháng Sáu cho hay, bà Hằng lặp lại yêu cầu tương tự hồi cuối năm ngoái và Tháng Ba, Tháng Tư năm nay: “Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai.”

Ba Bình là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, do Đài Bắc quản lý từ năm 1956. (Hình: CSIS/AMTI)

Ba Bình (Taiping island) là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, do Đài Bắc kiểm soát từ năm 1956.

Bản tin của Người Lao Động cho biết, Đài Loan thường xuyên điều lực lượng Tuần Duyên đến đảo Ba Bình và đã nâng cấp cảng biển trị giá $100 triệu, cũng như xây ngọn hải đăng tại đây.

Đến nay, Đài Bắc thường phớt lờ mỗi khi Hà Nội phản đối các đợt tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình.

Lần gần nhất mà Đài Bắc phản ứng là hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái.

Báo Taipei Times dẫn thông cáo của Bộ Ngoại Giao Đài Loan bác bỏ việc Hà Nội mô tả cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Bắc là “bất hợp pháp” và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Đài Bắc đối với ở đảo Ba Bình là “không thể nghi ngờ.”

“Những bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam [thời điểm đó là bà Lê Thị Thu Hằng] về cuộc tập trận bắn đạn thật là không thể chấp nhận được,” thông cáo của Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết.

Cũng hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, báo South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lời một số nhà quan sát nói rằng các cuộc tập trận của Đài Loan tại đảo Ba Bình chủ yếu nhắm vào Bắc Kinh nhiều hơn.

Nguyên nhân được giải thích là vì Đài Bắc lo ngại các hòn đảo xa xôi của họ có thể là “lựa chọn dễ dàng” đối với quân đội Trung Quốc.

Bà Phạm Thu Hằng chính thức làm phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm 8 Tháng Sáu. (Hình: Nhân Dân)

Cũng theo South China Morning Post, mặc dù Đài Loan kiểm soát đảo Ba Bình từ lâu, nhưng Việt Nam vẫn duy trì yêu sách của mình, cũng như Trung Quốc và Philippines đối với hòn đảo này.

Hồi giữa năm ngoái, Bộ Ngoại Giao Philippines lên tiếng phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan tại đảo Ba Bình, mô tả sự kiện này là “bất hợp pháp” và nói rằng chúng “làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT