Westminster ‘vẫn giữ’ tổng quản trị gốc Việt

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Các thành viên Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster bỏ phiếu 3-2, quyết định “không hành động gì” đối với phần “đánh giá khả năng làm việc của tổng quản trị,” được ghi trong nghị trình họp, sau cuộc họp kín kéo dài từ 8 giờ tối Thứ Tư, 12 Tháng Bảy, tới 12 giờ 20 phút sáng Thứ Năm.

Anh Kenny Lê (trái) và Vincent Trần cầm biểu ngữ phản đối sa thải Tổng Quản Trị Christine Cordon. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau cuộc họp, ông Christian Bettenhausen, luật sư thành phố, cho biết: “Đề nghị ‘không hành động gì’ được Nghị Viên Carlos Manzo đưa ra, được Nghị Viên Kimberly Hồ ủng hộ, và các dân cử bỏ phiếu 3-2.”

Ông Bettenhausen không cho biết năm vị dân cử, gồm thị trưởng, phó thị trưởng, và ba nghị viên, bỏ phiếu ra sao.

Tổng quản trị hiện nay là bà Christine Cordon, gốc Việt 100%, và làm chức vụ này từ Tháng Năm, 2022. Trước khi làm tổng quản trị, bà từng là thư ký thành phố, được bổ nhiệm làm quyền tổng quản trị vào Tháng Tám, 2021, khi ông Marwan Youssef nghỉ hưu.

Bắt đầu từ 4 giờ chiều, đông đảo cư dân và nhân viên thành phố có mặt tại phòng họp HĐTP phản đối mạnh mẽ chuyện Tổng Quản Trị Christine Cordon có thể bị sa thải.

Nhiều người có mặt tại phòng họp HĐTP Westminster để phát biểu trước khi các dân cử vào họp kín để thảo luận về việc “đánh giá khả năng của bà Christine Cordon,” tổng quản trị gốc Việt đầu tiên của Westminster.

Chỉ ít phút sau khi phòng họp mới mở cửa, cư dân và nhân viên bắt đầu ngồi kín hết chỗ bên trong và ai cũng đến để bày tỏ sự phản đối chuyện Tổng Quản Trị Christine Cordon có thể bị sa thải.

Trước giờ phát biểu, một số nhà hoạt động trong cộng đồng như bà Terry Rains phát đơn ghi danh phát biểu cho cư dân. Bà Donna Richards thì kêu gọi những người trong phòng họp ký thêm vào thỉnh nguyện thư có chữ ký của nhiều cư dân và doanh nghiệp phản đối việc sa thải bà Christine.

Nhân viên thành phố có mặt bao gồm đại diện các hiệp hội cảnh sát, nhân viên, và một số thành viên các tổ chức cộng đồng, để lên tiếng kêu gọi HĐTP không sa thải Tổng Quản Trị Christine Cordon.

Một số cư dân người bản xứ cầm biểu ngữ “Chúng tôi ủng hộ Christine Cordon.” Một số cư dân trẻ gốc Việt cầm biểu ngữ “Chúng tôi lên án những hành vi độc tài” và “Đừng sa thải tổng quản trị.”

Đến 4 giờ 5 phút, HĐTP có mặt trong phòng họp để lắng nghe cư dân phát biểu.

Phòng họp HĐTP Westminster kín người. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Người đầu tiên phát biểu là ông Tim Hogan, cho biết bà Christine Cordon được đích thân các dân cử trong phòng họp chọn làm tổng quản trị, được cư dân tin tưởng trong thời gian vừa qua, mà bây giờ lại có thể bị sa thải.

Ông cho hay bà được khen ngợi rất nhiều ở Orange County vì nhờ thực lực và cách làm việc chuyên nghiệp.

“Nếu sa thải bà, nhiều nhân viên thành phố có thể nghỉ việc, và thành phố có thể bị phá sản, dẫn đến không còn dịch vụ nào hoạt động nữa,” ông nói.

Vì vậy, ông nói quyền quyết định nằm trong tay Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và yêu cầu ông làm chuyện đúng.

Một số cư dân sau đó nói bà Christine được vinh danh là Phụ Nữ Tiêu Biểu của năm 2023 nhờ khả năng lãnh đạo, nhưng bây giờ HĐTP lại muốn sa thải bà. Họ kêu gọi Nghị Viên Amy Phan West và Phó Thị Trưởng NamQuan Nguyễn nên bỏ vấn đề này ra khỏi nghị trình phiên họp.

Theo báo mạng Voice of OC, bà Amy và ông NamQuan là hai người đề nghị họp kín để đánh giá khả năng của tổng quản trị.

Bà Donna Richards cho hay bà mang thỉnh nguyện thư có chữ ký của nhiều cư dân và nhiều doanh nghiệp để ủng hộ bà Christine tiếp tục làm tổng quản trị, cho rằng giữ bà thì thành phố mới có tương lai và kêu gọi các dân cử đoàn kết để bảo vệ thành phố.

Một cư dân gốc Việt phát biểu trước HĐTP. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Anh Kenny Lê, một cư dân trẻ của Westminster, cho biết thành phố này giàu văn hóa Việt Nam, và nhấn mạnh thành phố sẽ mất một người đầy kiến thức và kinh nghiệm như bà Christine Cordon.

Anh nói việc sa thải tổng quản trị sẽ làm cư dân mất đi niềm tin vào HĐTP, và nhấn mạnh cách để đạt được mục tiêu của từng dân cử là tạo ra quan hệ thân thiết với cư dân.

Anh Vincent Trần, điều hợp viên giao tế cộng đồng của tổ chức VietRISE, cho biết anh mang theo thỉnh nguyện thư của 50 cư dân để phản đối việc sa thải tổng quản trị.

Anh nói bà có khả năng lãnh đạo, có 20 năm kinh nghiệm làm việc cho chính phủ, biết nhiều thứ trong và ngoài thành phố, còn chứng minh được khả năng từ lúc làm thư ký đến lúc chính thức làm tổng quản trị.

Theo anh, việc tổng quản trị bị sa thải sẽ làm việc tuyển chọn và huấn luyện cho người mới rất khó. Điều đó còn làm nhân viên lo sợ về tương lai của họ vì không biết bị đuổi việc lúc nào.

Chưa kể, nếu sa thải bà Cordon một cách vô lý, thành phố có thể phải bồi thường bà và có thể bị kiện.

Một số thành viên khác của VietRISE cũng trình bày suy nghĩ tương tự, còn cho biết thành phố sẽ tiếp tục gặp khó khăn về tài chánh, có thể phá sản nếu không có tổng quản trị.

Rất nhiều người phát biểu phản đối việc sa thải tổng quản trị. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Sơn Đỗ, chủ tịch Liên Hiệp Cư Dân Mobile Home Orange County, cho hay ông thay mặt nhiều cư dân để trình bày suy nghĩ về việc bà Amy và ông NamQuan muốn sa thải tổng quản trị.

Ông cho hay hơn một năm qua, bà Christine giữ vai trò tổng quản trị và không hề phạm sai lầm trong công việc, giúp thành phố phục hồi, nên việc sa thải bà là không chính đáng.

Anh Michael Đỗ thì nói Nghị Viên Amy Phan West vận động tranh cử bằng những thông điệp chống Cộng, nhưng bây giờ lại cư xử như Cộng Sản, muốn dùng Westminster làm bàn đạp để thăng tiến.

Anh kêu gọi thị trưởng, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Carlos Manzo bỏ phiếu chống sa thải Tổng Quản Trị Christine Cordon.

Một số đại diện của Hiệp Hội Cảnh Sát Westminster, nhân viên của nhiều cơ quan thành phố như Sở Công Chánh Westminster cũng có mặt để kêu gọi các dân cử giữ tổng quản trị vì khả năng lãnh đạo và điều hành của bà đã giúp thành phố rất nhiều.

Một số cư dân bản xứ ủng hộ tổng quản trị. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Điều đáng chú ý, dù bà Cordon là người gốc Việt, trong tất cả những người bênh vực và khen ngợi bà, đại đa số là người da trắng.

Có một điều lạ là ngay cả một số người được coi là “thân thiện” với Phó Thị Trưởng NamQuan và Nghị Viên Amy Phan West cũng lên tiếng yêu cầu HĐTP không sa thải Tổng Quản Trị Christine Cordon.

Nhiều người vẫn tiếp tục phát biểu khen ngợi bà Cordon và phản đối việc bà có thể bị sa thải cho đến 7 giờ 40 phút tối, và HĐTP vào họp kín. [đ.d.]

(Bản tin này được cập nhật lúc 1 giờ 13 phút sáng Thứ Năm, 13 Tháng Bảy)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT